Ngày 12/9, cảnh sát Italy đã bắt giữ một người xin tị nạn Somalia, sau khi đối tượng này bị cáo buộc dùng dao đâm 4 phụ nữ và một trẻ em 6 tuổi ở thị trấn du lịch Rimini vào đêm 11/9. Hãng thông tấn ANSA của Italy cho biết các nhà điều tra hiện đã loại trừ động cơ khủng bố .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cảnh sát Italy bắt giữ nghi phạm dùng dao đâm 4 phụ nữ và 1 trẻ em

Ngày 12/9, cảnh sát Italy đã bắt giữ một người xin tị nạn Somalia, sau khi đối tượng này bị cáo buộc dùng dao đâm 4 phụ nữ và một trẻ em 6 tuổi ở thị trấn du lịch Rimini vào đêm 11/9. Hãng thông tấn ANSA của Italy cho biết các nhà điều tra hiện đã loại trừ động cơ khủng bố .

Cảnh sát Italy bắt giữ nghi phạm dùng dao đâm 4 phụ nữ và 1 trẻ emCảnh sát Italy. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Nội vụ nước này Luciana Lamorgese đánh giá đây là vụ tấn công “cực kỳ nghiêm trọng” và dự kiến bà sẽ tới thị trấn Rimini trong ngày 13/9 để tham dự một cuộc họp an ninh với chính quyền địa phương.

Đảng Liên đoàn cực hữu, tham gia liên minh cầm quyền Italy, đã yêu cầu Bộ Nội vụ phải áp dụng các chính sách nhập cư chặt chẽ hơn.

Đối tượng người Somalia, 26 tuổi, đã ở Italy được vài tháng và đã nộp đơn xin quy chế tị nạn. Đối tượng này đến châu Âu từ năm 2015 và đã nộp đơn xin quy chế tị nạn ở Đan Mạch, Thụy Điển, Đức và Hà Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]