Cảnh sát Canada đã bắt giữ Nathaniel Veltman, một tài xế 20 tuổi, với cáo buộc sử dụng xe ôtô cố tình tấn công một gia đình Hồi giáo gồm 5 người khi họ đang đi dạo vào tối ngày 6/6 (giờ địa phương) khiến 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Canada: Cố tình đâm xe khiến 5 người trong một gia đình thương vong

Cảnh sát Canada đã bắt giữ Nathaniel Veltman, một tài xế 20 tuổi, với cáo buộc sử dụng xe ôtô cố tình tấn công một gia đình Hồi giáo gồm 5 người khi họ đang đi dạo vào tối ngày 6/6 (giờ địa phương) khiến 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Canada: Cố tình đâm xe khiến 5 người trong một gia đình thương vongCảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đâm xe. (Nguồn: AP)

Cảnh sát nhận định vụ việc kinh hoàng này là một hành động có chủ ý, vì lý do thù hận và có thể là khủng bố. Đối tượng Nathaniel Veltman phải đối mặt với bốn tội danh giết người cấp độ 1 và một tội danh cố ý giết người. Nhà chức trách hiện đang cân nhắc liệu có bổ sung thêm tội danh khủng bố hay không.

Bốn thành viên trong gia đình thiệt mạng gồm một phụ nữ 74 tuổi, một người đàn ông 46 tuổi, một phụ nữ 44 tuổi và một bé gái 15 tuổi. Một bé trai 9 tuổi sống sót được đưa vào bệnh viện.

Trong cuộc họp báo ngày 7/6, ông Paul Waight, quan chức thuộc Cơ quan cảnh sát London, tỉnh Ontario cho biết: "Có bằng chứng cho thấy đây là một hành động đã được lên kế hoạch từ trước.”

Theo ông Paul Waight, cuộc tấn công này được thúc đẩy bởi sự thù ghét và không có dấu hiệu cho thấy sự tham gia của người khác, ngoài nghi phạm đã bị bắt.

Nghi phạm không có tiền án hình sự nào trước đó và trong thời gian bị bắt “mặc một chiếc áo vest trông giống áo giáp.”

Nghi phạm trong vụ tấn công ở London, Ontario đã bị bắt sau cuộc rượt đuổi của cảnh sát kết thúc tại một trung tâm mua sắm cách hiện trường 7km.

Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ tại thời điểm này. Thị trưởng London Ed Holder nhận định: “Đây là một hành động giết người hàng loạt."

Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) mới đây đã công bố một báo cáo cho biết, kể từ năm 2014, đã có 21 người thiệt mạng và 40 người bị thương trên đất Canada do những phần tử có tư tưởng cực đoan.

CSIS đánh giá đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm các hành động bài ngoại và chống chính quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]