Ngày 23/12, Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã đạt thỏa thuận mới về trao đổi tù nhân trước cuối năm 2019. Tuy nhiên, số lượng và dánh sách tù nhân trong đợt trao đổi này vẫn chưa được xác định.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các bên tại Ukraine nhất trí thỏa thuận mới về trao đổi tù nhân

Ngày 23/12, Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã đạt thỏa thuận mới về trao đổi tù nhân trước cuối năm 2019. Tuy nhiên, số lượng và dánh sách tù nhân trong đợt trao đổi này vẫn chưa được xác định.

Các bên tại Ukraine nhất trí thỏa thuận mới về trao đổi tù nhânMột hoạt động trao đổi tù nhân giữa các bên ở miền Đông Ukraine, tháng 12/2018. (Nguồn: AFP)

Thư ký báo chí của phái đoàn Ukraine trong Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine , bà Daria Olifer cho biết trong thời gian tiến hành hội nghị truyền hình, Nhóm Tiếp xúc đã đạt được thỏa thuận về trao đổi tù nhân trước cuối năm 2019.

Theo bà Daria, đây là một trong những kết quả của hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine ) vừa diễn ra tại Paris.

Cùng ngày, Đại diện thường trực của Nga trong Nhóm Tiếp xúc, ông Boris Gryzlov thông báo nhóm này đã nhất trí các điều kiện để phóng thích và trao đổi tù nhân giữa các bên tại Ukraine trước thời điểm cuối năm 2019.

Ông Gryzlov nói: “Hôm nay, Nhóm Tiếp xúc đã tiến hành cuộc họp bất thường bằng hình thức hội nghị truyền hình. Đề tài của cuộc họp là việc phóng thích và trao đổi tù nhân giữa Kiev và Donbass. Cuộc thảo luận đã diễn ra và lần này đã đạt được những kết quả cụ thể.”

Đại diện của Nga nhấn mạnh, các đại diện của Kiev, Donetsk và Lugansk, với sự trung gian của Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đã nhất trí những điều kiện cần thiết để tiến hành trao đổi tù nhân trước thời điểm cuối năm nay.

Đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik cũng xác nhận: “Nhóm Tiếp xúc ba bên, với sự tham gia của đại diện một số khu vực ở Donetsk và Luhansk của Ukraine, đã đạt được thỏa thuận trả tự do và trao đổi những người bị giam giữ liên quan đến xung đột vào cuối năm nay."

Hồi đầu tháng 9, các bên tại Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi 70 tù nhân. Kiev đánh giá đây là bước đi đầu tiên trong tiến trình hướng tới chấm dứt xung đột tại khu vực Donbass. Trong khi đó, Nga coi đây là “bước đi lớn hướng tới bình thường hóa quan hệ” giữa Kiev và Moskva./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]