Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/12 cho biết đã triệu Đại sứ Đức tại Moskva Andreas von Geyr và thông báo về việc trục xuất hai nhà ngoại giao Đức. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ quyết định này nhằm đáp trả việc Đức hồi giữa tháng 12 trục xuất hai nhà ngoại giao Nga.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ Ngoại giao Nga quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Đức

Bộ Ngoại giao Nga quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao ĐứcTrụ sở Đại sứ quán Đức ở Moskva. (Nguồn: TASS)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/12 cho biết đã triệu Đại sứ Đức tại Moskva Andreas von Geyr và thông báo về việc trục xuất hai nhà ngoại giao Đức. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ quyết định này nhằm đáp trả việc Đức hồi giữa tháng 12 trục xuất hai nhà ngoại giao Nga.

Ngày 15/12, Đức đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga với lý do hai người “không được hoan nghênh.”

Nga tại thời điểm đó đã lên án quyết định của Đức, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động đáp trả./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]