Tin liên quan
Đọc nhiều
Anh: Ông Sunak tiếp tục dẫn đầu tại vòng 2 bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ
Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak phát biểu tại một sự kiện ở London, ngày 12/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 14/7, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã giành nhiều phiếu nhất trong vòng bỏ phiếu thứ hai bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ , người sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh, thay thế ông Boris Johnson .
Ông Sunak cũng là người đã giành được số phiếu cao nhất trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Ông Sunak đã nhận được 101 phiếu, tiếp theo là Quốc vụ khanh phụ trách chính sách thương mại Penny Mordaunt với 83 phiếu ủng hộ và Ngoại trưởng Liz Truss với 64 phiếu.
Tổng chưởng lý Suella Braverman đã bị loại khỏi cuộc đua vì chỉ nhận được 27 phiếu.
Nghị sỹ Tom Tugendhat được 32 phiếu và nghị sỹ Kemi Badenoch được 49 phiếu.
Trước đó cùng ngày, ông Sunak tuyên bố ưu tiên chính sách kinh tế đầu tiên của ông nếu trở thành Thủ tướng sẽ là giải quyết tình trạng lạm phát cao.
Lạm phát tại Anh đã lên mức 9,1% trong tháng 5, mức cao nhất trong 40 năm. Ngân hàng trung ương Anh dự báo con số này sẽ vượt 11% vào tháng 10.
Trả lời phỏng vấn, ông Sunak nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông là ngăn không để lạm phát trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, ông khẳng định cũng sẽ giảm thuế một cách có trách nhiệm./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:01:00
Tổng thống Nga tuyên bố khởi động mở rộng hai tuyến đường sắt sang châu Á-TBD
- 2024-04-25 14:40:00
Pháp: Bùng nổ số người “siêu cao tuổi”
- 2022-07-15 08:26:00
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka nhận đơn từ chức của Tổng thống qua email
Thủ tướng Italy Mario Draghi thông báo từ chức, Tổng thống bác đơn
Pháp lên phương án ứng phó với kịch bản thiếu hụt năng lượng
Tổng thống Joe Biden khẳng định “ủng hộ mạnh mẽ” Hiệp định Abraham
Mali đình chỉ tất cả các hoạt động gìn giữ hòa bình mới của LHQ
Indonesia hợp tác với Sinovac phát triển vaccine mRNA ngừa COVID-19
Hàn Quốc xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.75 của Omicron
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về gói ngân sách quốc phòng kỷ lục
Nhật Bản sẵn sàng ứng phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 7
WHO tiếp tục xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp với bệnh đậu mùa khỉ