Thủ tướng Anh Theresa May ngày 12/2 bày tỏ tin tưởng rằng bà có thể đạt được một thỏa thuận Brexit dự kiến sẽ được Quốc hội ủng hộ, theo đó cho phép Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 29/3.

Tin liên quan

Đọc nhiều

"Anh có thể đạt thỏa thuận Brexit thỏa mãn nguyện vọng của Quốc hội"

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 12/2 bày tỏ tin tưởng rằng bà có thể đạt được một thỏa thuận Brexit dự kiến sẽ được Quốc hội ủng hộ, theo đó cho phép Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 29/3.

“Anh có thể đạt thỏa thuận Brexit thỏa mãn nguyện vọng của Quốc hội”Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: BBC)

Trong một thông báo trình Quốc hội có nội dung cập nhật thông tin về cuộc thương lượng giữa bà với EU để đảm bảo những thay đổi liên quan thỏa thuận Brexit, Thủ tướng May một lần nữa cho biết, bà không coi một liên minh thuế quan do Công đảng đối lập đề xuất là cách thức để đảm bảo sự đồng thuận.

Bà nói: "Cuộc đàm phán đang ở giai đoạn then chốt và hiện chúng ta đều cần can đảm để có những thay đổi mà Hạ viện yêu cầu và đạt được Brexit đúng lúc. Bằng cách có những thay đổi, chúng ta cần điều khoản chốt chặn; thông qua việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động, bảo vệ môi trường cũng như thông qua việc tăng cường vai trò của quốc hội trong giai đoạn thương lượng tiếp theo, tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận mà Hạ viện có khả năng ủng hộ."

Trước đó cùng ngày, phát biểu với các bộ trưởng nội các Anh, Thủ tướng May cho biết Quốc hội sẽ không bị đề nghị tiến hành bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit sửa đổi trong tuần này do bà cần có thêm thời gian để thương lượng với EU./.

Theo TTXVN/Reuters


Theo TTXVN/Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]