Bộ trưởng Phát triển vắcxin của Anh, ông Nadhim Zahawi, ngày 26/1 cho biết nguồn cung vắcxin ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày càng khan hiếm hơn, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng các hãng dược phẩm Pfizer, AstraZeneca và Moderna sẽ thực hiện cam kết cung ứng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Anh cảnh báo khan hiếm nguồn cung vắcxin ngừa COVID-19

Bộ trưởng Phát triển vắcxin của Anh, ông Nadhim Zahawi, ngày 26/1 cho biết nguồn cung vắcxin ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày càng khan hiếm hơn, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng các hãng dược phẩm Pfizer, AstraZeneca và Moderna sẽ thực hiện cam kết cung ứng.

Anh cảnh báo khan hiếm nguồn cung vắcxin ngừa COVID-19

Phát biểu trên đài BBC, ông Zahawi cho biết: “Các nguồn cung đang ngày một hạn chế. Bất cứ tiến trình sản xuất mới nào cũng gặp thách thức, sau đó sẽ dần tốt hơn, ổn định và được cải thiện.”

Trả lời câu hỏi của hãng Sky News về phản ứng của ông khi có tin rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ chặn các nguồn cung vắcxin tới Anh, ông Zahawi bày tỏ “tin tưởng rằng các hãng AstraZeneca và Pfizer sẽ chuyển giao số lượng vắcxin mà chúng tôi cần để đạt mục tiêu giữa tháng Hai và sau đó nữa.”

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn lên tiếng ủng hộ đề xuất EU áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế lượng vắcxin xuất khẩu ra ngoài khối. Phát biểu trên kênh truyền hình ZDF, ông Spahn nhấn mạnh: “Đây không phải là chính sách EU trước tiên mà là sự chia sẻ công bằng của EU.”

Trước đó, hãng AstraZeneca đã thông báo với EU rằng họ có thể không đạt mục tiêu về lượng vắcxin được cung ứng vào cuối tháng Ba tới.

Đây giống như một cú giáng mạnh hơn và các nỗ lực chống dịch của EU sau khi hãng Pfizer thông báo tạm thời giảm nguồn cung vắcxin vào tháng Một.

Trong khi đó, người đứng đầu quỹ đầu tư nhà nước RDIF của Nga, ông Kirill Dmitriev cho biết vắcxin Sputnik V của nước này sẽ được phê chuẩn sử dụng trong nước tại 25 quốc gia trong vài tuần tới.

Theo ông, hiện vắcxin này đã đăng ký ở 14 nước và trong vài tuần tới, con số này sẽ là hơn 25 quốc gia. Theo thông tin cập nhật, ngày 26/1, RDIF đã ký một thỏa thuận cung cấp Sputnik V cho Malaysia.

Trong một diễn biến khác, một chuyên gia của Trung tâm Phòng và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết nếu cần nâng cấp các vắcxin do nước này bào chế ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 để ứng phó được với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, việc nâng cấp có thể hoàn tất trong khoảng 2 tháng.

Nhận định của chuyên gia trên được tờ Global Times (ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc) đăng tải trên mạng xã hội ngày 26/1.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh gần đây xuất hiện 3 biến thể chính đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2 ở Anh, Nam Phi và Brazil, đã được ghi nhận ở hơn 60 nước trên thế giới.

Cả 3 biến thể này đều được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn, trong đó biến thể phát hiện tại Anh được cho là có khả năng gây tử vong cao hơn dù chưa có những bằng chứng rõ ràng.

Các nhà khoa học cũng lo ngại rằng các loại vắcxin ngừa COVID-19 hiện nay có thể không hiệu quả trong phòng ngừa những biến thể phát hiện tại Nam Phi và Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]