Tin liên quan
Đọc nhiều
Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu quốc phòng trị giá gần 1,5 tỷ USD
Trang mạng Indian Express ngày 19/1 đưa tin Ấn Độ đã đặt mục tiêu xuất khẩu 10 nghìn crore rupi (khoảng 1,42 tỷ USD) thiết bị quốc phòng khi tài khóa 2018-2019 kết thúc vào tháng 3 tới.
Tên lửa Agni- I được giới thiệu trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 57 năm Ngày Cộng hòa tại New Delhi, ngày 26/1/2006. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuyên bố trên được Bí thư Bộ Quốc phòng Ấn Độ Ajay Kumar đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh thượng đỉnh kinh doanh toàn cầu 2019 (Vibrant Gujarat 2019) tại thành phố Amedabad, bang Gujarat.
Theo ông Ajay, 15 năm trước Trung Quốc là nhà nhập khẩu thiết bị quốc phòng lớn nhất thế giới, nhưng đến nay nước này đã trở thành nước xuất khẩu lớn thứ 3 toàn cầu. Ấn Độ cũng được coi là nước nhập khẩu quốc phòng lớn nhất. Ông Ajay cho rằng chính phủ Ấn Độ đã thực hiện các bước đi đem lại sự thay đổi cho ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ và xuất khẩu quốc phòng của nước này đã tăng gấp đôi trong vòng 3 năm qua. Sự thay đổi thầm lặng này là nhờ Ấn Độ đang hướng tới thị trường rộng lớn hơn. Bí thư Ajay cũng cho biết công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đã nhận được 4 nghìn crore rupi đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Theo TTXVN
{name} - {time}
- 2024-04-18 15:46:00
Ukraine tuyên bố tập kích, đánh trúng trận địa phòng không Nga ở Crimea
- 2024-04-18 15:05:00
“Nóng” chủ đề về tình hình Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
- 2019-01-20 14:07:00
Mỹ không kích tiêu diệt hơn 50 phiến quân Al-Shabaab ở Somalia
Tổng thống Trump có kế hoạch tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia?
Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi sẽ chạy đua vào Nghị viện châu Âu
Nga bác cáo buộc về chuyển giao công nghệ tên lửa cho Triều Tiên
Hạ viện Mỹ muốn duy trì trừng phạt Nga, bác quyết định Bộ Tài chính
Israel và Nga nhất trí duy trì sự phối hợp quân sự tại Syria
Bất chấp biểu tình Áo vàng, du khách vẫn nườm nượp đến Pháp năm 2018
Ấn Độ và Mỹ thảo luận về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực tên lửa
Năm 2019 tiếp tục nỗ lực, tạo môi trường báo chí phát triển lành mạnh
Phó Thủ tướng Trung Quốc sẽ đến Mỹ đàm phán thương mại