Thái Lan – Campuchia bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới từ 1/11
Thái Lan và Campuchia đã thống nhất về việc rút dần các vũ khí hạng nặng dọc biên giới theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu từ 1/11.

Các sĩ quan quân đội Thái Lan tham dự cuộc họp của Ủy ban Biên giới Khu vực tại trạm kiểm soát biên giới thường trực Chong Chom, nằm giữa tỉnh Surin, Thái Lan và tỉnh O’Smach, Campuchia để thảo luận về việc rút vũ khí dọc biên giới. Ảnh: Kênh PPTV.
Một nguồn tin tiết lộ, quyết định được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) ngày 29/10 tại cửa khẩu Chong Chom ở tỉnh Surin, Thái Lan. Toàn bộ quá trình dự kiến kéo dài đến hết tháng 1/2026. Cuộc họp có mục đích thống nhất về việc triển khai các nghị quyết từ phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng chủ trì tại Kuala Lumpur (Malaysia).
Cụ thể, thỏa thuận mới nhất của RBC thống nhất việc rút vũ khí sẽ được thực hiện thông qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 1/11, liên quan đến việc di dời các bệ phóng pháo phản lực đa nòng. Giai đoạn thứ hai dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 22/11 và kéo dài trong 3 tuần tiếp theo, bao gồm việc di dời toàn bộ các loại pháo, kể cả pháo kéo và pháo tự hành có cỡ nòng từ 155mm trở xuống. Giai đoạn cuối cùng dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 13/12, bao gồm việc di chuyển xe bọc thép và xe tăng trong vòng 6 tuần.
Hai bên cam kết thực hiện đồng bộ tiến trình này, đồng thời cho biết Đội quan sát ASEAN (AOT) sẽ giám sát việc rút vũ khí và công tác rà phá bom mìn trong thời hạn ban đầu ba tháng.

Campuchia và Thái Lan sẽ rút vũ khí, thiết bị quân sự hạng nặng khỏi biên giới từ ngày 1/11 Ảnh: Khmer Times.
Ngoài ra, chỉ huy Quân khu 2 Thái Lan và Quân khu 4 Campuchia sẽ ký biên bản cuộc họp này trong lễ ký kết tại cửa khẩu Chong Chom vào chiều 31/10 (giờ địa phương). Truyền thông Thái Lan đưa tin cuộc họp tiếp theo về vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia sẽ diễn ra vào ngày 15/11, với nội dung chính đánh giá việc thực hiện giai đoạn 1, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, cũng như chuẩn bị cho hai giai đoạn tiếp theo.
Được biết, thỏa thuận trên là bước tiến ngoại giao quan trọng giúp hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều năm bất ổn tại khu vực biên giới, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc phòng và phát triển kinh tế biên giới. Tuy nhiên, việc duy trì cam kết và giám sát minh bạch sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo tiến trình rút vũ khí diễn ra đúng kế hoạch.
Thu Uyên
Nguồn: Nation Thailand, Bangkok Post








Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu