Campuchia kêu gọi can thiệp căng thẳng biên giới với Thái Lan
Ngày 16/10, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen lên tiếng kêu gọi bạn bè quốc tế, các bên trung gian và tổ chức khu vực can thiệp nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan. Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng Campuchia không mong muốn xung đột, nhưng xem việc kêu gọi đối tác quốc tế là cần thiết để bảo đảm hòa bình, ổn định khu vực.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Kampuchea thmey Daily
Động thái trên diễn ra sau khi Thượng viện Campuchia thông qua một thông cáo báo chí về kết quả khai mạc kỳ họp thứ 4 tại thủ đô Phnom Penh, trong đó nêu rõ vấn đề biên giới với Thái Lan.
Tại cuộc họp Thượng viện, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã nêu rõ gốc rễ và thực trạng của tranh chấp biên giới giữa Campuchia Thái Lan. Ông cũng tái khẳng định lập trường của Campuchia “không mong muốn chiến tranh”, nhưng cần “các bên thứ ba có trách nhiệm” bao gồm ASEAN, Liên hợp quốc và các đối tác đối thoại khu vực hỗ trợ duy trì hòa bình, tránh để tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ông Hun Sen cho biết: “Chúng tôi luôn ưu tiên đối thoại, nhưng nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng, Campuchia buộc phải nhờ tới sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế để bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ.”
Theo các nguồn tin địa phương, căng thẳng gần đây bùng lên sau khi lực lượng biên phòng hai nước cáo buộc nhau xâm nhập trái phép và xây dựng công trình trong khu vực chưa phân định rõ ràng, đặc biệt tại khu vực đền Ta Moan Thom và Ta Krabei, gần biên giới các tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) và Surin (Thái Lan).
Trong một diễn biến khác, cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) giữa Quân khu 2 Thái Lan và Quân khu 4 Campuchia, dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/10 tại cửa khẩu Chong Chom (tỉnh Surin), đã bị hoãn vô thời hạn. Thông tin được xác nhận bởi Trung tướng Weerayuth Raksilp, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan.
Theo Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, Trung tướng Weerayuth Raksilp, quyết định hoãn họp được đưa ra trong bối cảnh hai bên chưa thống nhất được kế hoạch cụ thể liên quan đến việc điều chuyển vũ khí hạng nặng về vị trí thường trực, dưới sự giám sát của Nhóm Điều phối chung, cũng như chưa hoàn tất các cam kết về hợp tác trong công tác rà phá bom mìn nhân đạo.
Trung tâm Tác chiến Quân khu 2 cũng cho biết, trong tuần qua, hai bên đã tiến hành hai cuộc họp và trao đổi 4 văn bản nhằm xây dựng kế hoạch chi tiết về điều chỉnh lực lượng và triển khai hoạt động rà phá bom mìn. Tuy nhiên, các nội dung liên quan vẫn cần được làm rõ và thống nhất theo tinh thần cuộc họp cấp Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa hai nước.
Phía Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hợp tác trong khuôn khổ quốc tế, với mục tiêu duy trì hòa bình, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia. đồng thời bày tỏ sẵn sàng tổ chức đối thoại cấp cao “trong thời gian sớm nhất”, Phía Campuchia hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất hoãn họp từ phía Thái Lan.
Trong khi đó, giới chức ASEAN cho biết khối đang “theo dõi chặt chẽ” tình hình và sẵn sàng hỗ trợ nếu hai bên đồng thuận. Một số nhà ngoại giao khu vực gợi ý khả năng sử dụng “cơ chế hòa giải nội khối ASEAN” từng được áp dụng trong xung đột Campuchia–Thái Lan giai đoạn 2011–2012 nhằm tránh để căng thẳng lan rộng. Hiện chính quyền hai nước đều tăng cường an ninh tại khu vực biên giới nhưng khẳng định chưa có động thái quân sự quy mô lớn.
Thu Uyên
Theo Fresh new, Kampuchea thmey Daily
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu