Tin liên quan
Đọc nhiều
Tấn công liều chết tại thủ đô Somalia, 3 người thiệt mạng
Nguồn tin từ lực lượng an ninh Somalia cho biết ít nhất 3 người, trong đó có 2 dân thường, đã thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết của lực lượng thánh chiến Hồi giáo tại một khách sạn ở thủ đô Mogadishu ngày 31/1. Con số thương vong có thể còn tăng cao do các tay súng hiện vẫn còn ở trong khách sạn.
Hiện trường một vụ đánh bom tự sát tại Somalia. (Nguồn: urdupoint.com)
Hãng tin AFP dẫn lời quan chức an ninh quốc gia cấp cao Mohamed Dahir cho biết đã có 6 dân thường bị thương trong vụ tấn công, trong khi 2 dân thường và 1 nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng.
Vụ tấn công xảy ra vào lúc 17 giờ, theo giờ địa phương, khi một xe bom đã phát nổ tại lối vào của khách sạn Afrik, nằm ở khu vực trung tâm thủ đô Somalia và gần sân bay thành phố. Các tay súng sau đó đã tràn vào khách sạn và đấu súng với lực lượng bảo vệ.
Hiện lực lượng al-Shabaab có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda đã nhận thực hiện vụ tấn công khách sạn Afrik, nơi giới chức cấp cao Somalia thường tiến hành hội họp.
Theo ông Dahir, có 3 đối tượng khủng bố đang ở một căn phòng nằm ở cầu thang xuống của tòa nhà chính. Đến nay vẫn còn nhiều dân thường đang mắc kẹt trong tòa nhà, dù một số sỹ quan quân đội cấp cao đã được giải cứu.
Các nhân chứng cho hay quân đội Somalia đã nhanh chóng phong tỏa khách sạn. Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát Sadik Dudishe cho biết lực lượng an ninh đã lập tức tiến vào khách sạn ngay sau vụ tấn công, giải cứu phần lớn người ở bên trong, dù cho biết thêm “chiến dịch vẫn tiếp diễn.”
Thời gian qua, Al-Shabaab đã phát động nhiều vụ tấn công bạo lực tại quốc gia vùng Sừng châu Phi nhằm tìm cách lật đổ chính phủ được cộng đồng quốc tế ủng hộ ở Mogadishu.
Năm 2011, lực lượng này đã bị quân chính phủ Somalia, với sự hỗ trợ của 20.000 lính gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AU), đánh bật khỏi Mogadishu.
Tuy nhiên, Al-Shabaab hiện vẫn kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn bên ngoài các thành thị để từ đó phát động nhiều vụ tấn công nhằm mục tiêu vào chính phủ Somalia, thậm chí đôi lúc còn vượt biên giới để tấn công sang nước láng giềng Kenya, khiến hàng trăm người thiệt mạng./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-01 14:35:00
Nhà vua Thái Lan phê chuẩn ông Maris Sangiampongsa làm bộ trưởng ngoại giao mới
- 2024-05-01 13:03:00
Tàu SpaceX Dragon trở về Trái Đất, mang theo các thí nghiệm khoa học giá trị
- 2021-02-01 08:46:00
“Bài phát biểu của ông Putin tại WEF không có ý định gây đối đầu”
COVID-19: Australia phong tỏa Perth sau khi có ca nhiễm cộng đồng
Đức cảnh báo hành động pháp lý với việc chậm giao vắcxin COVID-19
COVID-19: Hong Kong xét nghiệm hơn 8.000 người ở khu vực phong tỏa
Tấn công khủng bố tại miền Bắc Syria, 35 người thương vong
Phong trào “Quyền sống cho người da màu” được đề cử Nobel Hòa bình
Cả thế giới cùng nhau thay đổi để “tái lập” Hành tinh Xanh
Tổng thống Italy: Cần nhanh chóng thành lập chính phủ mới
Cuba: Trực thăng đâm phải một quả đồi, 5 người thiệt mạng
Iran nêu điều kiện để thả tàu MT Hankuk Chemi Hàn Quốc