Số tiền bảo hiểm trả cho tổn thất thiên tai năm 2024 tăng lên 140 tỷ USD
Số tiền bảo hiểm phải chi trả trong năm 2024 do bão, lũ lụt và các thiên tai khác gây ra, ước tính lên tới 140 tỷ USD, tăng so với mức 106 tỷ USD trong năm 2023 và là mức cao thứ 3 kể từ năm 1980.
Ngập lụt tại tỉnh Yala, Thái Lan ngày 30/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đây là báo cáo của công ty bảo hiểm Munich Re của Thụy Sĩ, lớn nhất thế giới, công bố ngày 9/1. Con số này cao hơn dự báo Munich Re đưa ra hồi tháng 12/2024.
Munich Re nhấn mạnh tác động của Biến đổi Khí hậu đang ngày một lớn, trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, góp phần gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan và thường xuyên hơn.
Ông Thomas Blunck, một thành viên trong ban giám đốc Munich Re cho biết: “Thiên tai ngày càng cực đoan hơn. Sức tàn phá của Biến đổi Khí hậu đang ngày càng rõ rệt hơn."
Theo báo cáo trên, trong năm 2024, tổng thiệt hại do thiên tai, gồm cả thiệt hại được bảo hiểm, là 320 tỷ USD, tăng so với mức 268 tỷ USD năm 2023.
Ông Tobias Grimm, nhà khoa học trưởng về khí hậu của Munich Re nhấn mạnh: “Không ai thực sự an toàn trước hậu quả của Biến đổi Khí hậu”./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Hộ chiếu Mỹ và Anh tụt hạng, Singapore lên ngôi quyền lực nhất
Trung Quốc xây “Đập Tam Hiệp không gian” khai thác năng lượng mặt trời
Tướng Joseph Aoun trở thành Tổng thống Liban sau vòng bỏ phiếu thứ hai
Toàn cảnh vụ cháy rừng hủy diệt ở Los Angeles
Mỹ vội vã “dập lửa” sau tuyên bố của ông Trump về Greenland