(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/3, Vương quốc Bỉ đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm tròn 10 năm vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Brussels năm 2016, khi những kẻ đánh bom liều chết nhắm vào sân bay và hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô. Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 32 người, làm hơn 300 người bị thương và gây chấn động sâu sắc không chỉ đối với Bỉ mà còn với toàn bộ châu Âu.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), ngày 3/12, cảnh báo nhiệt độ toàn cầu gia tăng tạo ra nguy cơ xuất hiện các đợt mưa cực đoan trong bối cảnh hàng loạt quốc gia châu Á đang đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giai đoạn cuối năm 2025, Việt Nam được dự báo đón mưa lớn trên diện rộng, tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 9 đến tháng 11. Đi kèm là sự thay đổi về nền nhiệt.
Theo phóng viên tại Paris, các hiện tượng khí hậu cực đoan trong mùa Hè 2025, gồm nắng nóng, hạn hán và lũ lụt, đã để lại hậu quả nặng nề đối với kinh tế châu Âu, đặc biệt là tại Pháp.
Cơ quan Khí tượng Quốc gia (AEMET) của Tây Ban Nha ngày 24/8 xác nhận đợt nắng nóng kéo dài 16 ngày liên tiếp vừa qua là đợt nắng nóng “dữ dội nhất trong lịch sử” quốc gia này.
Ngày 7/8 (giờ New York), một báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc cho biết tình trạng nắng nóng cực đoan đang phá vỡ nhiều kỷ lục trên toàn thế giới, trong khi các vụ cháy rừng và chất lượng không khí kém khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng.
Theo các nhà khoa học của Liên minh châu Âu (EU), tháng Bảy vừa qua đã trở thành tháng Bảy nóng thứ ba từng được ghi nhận trên Trái Đất, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ “nếm trải” mức nhiệt cao kỷ lục ở nước này, lên tới 50,5 độ C.
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 6 hàng năm thường là cao điểm của mùa nắng nóng. Năm nay, khu vực miền Bắc đã phải trải qua 3 đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài trên diện rộng với nền nhiệt có thời điểm lên tới trên 40°C. Điều kiện thời tiết cực đoan không chỉ gây ảnh hưởng lớn...
(Baothanhhoa.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23/6, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, các hiện tượng cực đoan đi kèm mưa dông vẫn có thể xảy ra, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc, nơi tiềm ẩn nhiều nguy...
Việc Cơ quan Cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ngừng hoạt động sẽ tước đi quyền được giáo dục của trẻ em Palestine, có thể thúc đẩy việc “gieo mầm" cho chủ nghĩa cực đoan.
Ngày 3/2, Australia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới cực hữu trực tuyến "Terrorgram" như một phần trong nỗ lực chống lại sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa cực đoan trực tuyến, sau các động thái tương tự của Anh và Mỹ.
Số tiền bảo hiểm phải chi trả trong năm 2024 do bão, lũ lụt và các thiên tai khác gây ra, ước tính lên tới 140 tỷ USD, tăng so với mức 106 tỷ USD trong năm 2023 và là mức cao thứ 3 kể từ năm 1980.
Năm 2024 đánh dấu một năm đối mặt với nhiều thách thức do thiên tai cực đoan tại Việt Nam. Các loại hình thiên tai diễn ra ở quy mô rộng, mức độ nghiêm trọng chưa từng có, gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Việc nâng cao năng lực ứng phó, chủ động phòng ngừa và...
Theo phóng viên tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn chiến lược mới chống chủ nghĩa cực đoan, sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp luật ngày 28/12. Chiến lược mới sẽ thay thế cho chiến lược 2020-2025.
(Baothanhhoa.vn) - Theo trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay ngày 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ...