Slovakia từ chối gói viện trợ Ukraine, tiết lộ nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây tuyên bố, nước này sẽ không tham gia gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro của NATO dành cho Ukraine, đồng thời cho biết nhiều quốc gia thành viên liên minh mong muốn nối lại đối thoại với Nga để tìm giải pháp cho cuộc xung đột.

Slovakia từ chối gói viện trợ Ukraine, tiết lộ nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây tuyên bố, nước này sẽ không tham gia gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro của NATO dành cho Ukraine, đồng thời cho biết nhiều quốc gia thành viên liên minh mong muốn nối lại đối thoại với Nga để tìm giải pháp cho cuộc xung đột.

Slovakia từ chối gói viện trợ Ukraine, tiết lộ nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: AFP.

Phát biểu với báo giới ngày 11/7, Thủ tướng Robert Fico khẳng định Slovakia sẽ không tham gia kế hoạch hỗ trợ quân sự mà các nước thành viên NATO đã nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara. Ông Fico nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn tham gia vào các khoản vay phục vụ mục đích quân sự liên quan đến Ukraine”.

Trước Slovakia, Cộng hòa Séc cũng tuyên bố không tham gia kế hoạch này. Thủ tướng Andrej Babiš cho rằng, việc đóng góp vào gói viện trợ không phải nghĩa vụ bắt buộc của các nước thành viên NATO và mỗi quốc gia có quyền tự quyết định mức độ tham gia.

Theo tuyên bố chung được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, các đồng minh cam kết dành 70 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trong năm 2026 và duy trì mức viện trợ ít nhất tương đương trong năm 2027. Gói hỗ trợ được thiết kế nhằm tạo nguồn tài chính ổn định để ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể lập kế hoạch sản xuất dài hạn và bảo đảm nguồn cung vũ khí, trang thiết bị.

Bên cạnh việc phản đối tham gia gói viện trợ, Thủ tướng Fico cho biết, một số quốc gia thành viên NATO đã bày tỏ sự quan tâm đến việc khôi phục đối thoại với Nga.

Slovakia từ chối gói viện trợ Ukraine, tiết lộ nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga

Một số quốc gia thành viên NATO đã bày tỏ sự quan tâm đến việc khôi phục đối thoại với Nga. Ảnh: NATO.

Ông Fico cho hay: "Điều quan trọng nhất đối với tôi là nhiều nước NATO đã thể hiện sự quan tâm đến việc cần thiết phải đối thoại với Nga. Đây là điều tôi luôn hoan nghênh và ủng hộ. Slovakia ủng hộ hợp tác và đối thoại, chúng tôi phản đối xung đột".

Tuyên bố của Slovakia phản ánh những khác biệt về cách tiếp cận đối với cuộc xung đột Ukraine trong nội bộ NATO. Trong khi phần lớn các đồng minh tiếp tục cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev, một số quốc gia thành viên cho rằng cần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao song song với viện trợ nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán hòa bình.

Thu Uyên

Nguồn: AFP, Anadolu.

Tin liên quan:
  • Slovakia từ chối gói viện trợ Ukraine, tiết lộ nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga
    Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại ...

    Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố chính phủ nước này sẽ không ủng hộ các đề xuất viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đang chuẩn bị thảo luận về việc tiếp tục duy trì hỗ trợ dài hạn cho Kyiv.

  • Slovakia từ chối gói viện trợ Ukraine, tiết lộ nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga
    Xung đột Nga-Ukraine: Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev

    Gói viện trợ mới Đức dành cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga.

  • Slovakia từ chối gói viện trợ Ukraine, tiết lộ nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga
    NATO họp khẩn thúc viện trợ vũ khí cho Ukraine

    Ngày 15/10, các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhóm họp nhằm tìm cách thúc đẩy viện trợ quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh nguồn cung vũ khí và đạn dược từ phương Tây sụt giảm mạnh. Đồng thời, liên minh cũng thảo luận về việc nới lỏng giới hạn sử dụng các khí tài và máy bay triển khai tại sườn phía đông, giữa lúc lo ngại ngày càng tăng về các vụ xâm phạm không phận từ phía Nga.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ - Iran dồn dập tấn công, nguy cơ xung đột lan rộng

Mỹ - Iran dồn dập tấn công, nguy cơ xung đột lan rộng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi hai bên tiến hành nhiều cuộc tấn công mới. Trong các cuộc tấn công nhằm đáp trả điều mà Tehran mô tả là các cuộc không kích liên tiếp của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố...
Ấn Độ biên chế tàu hộ vệ tàng hình INS Mahendragiri, kế hoạch xây dựng trung tâm phát triển UAV

Ấn Độ biên chế tàu hộ vệ tàng hình INS Mahendragiri, kế hoạch xây dựng trung tâm phát triển UAV

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hải quân Ấn Độ chính thức đưa vào biên chế tàu hộ vệ tàng hình INS Mahendragiri, chiến hạm mới nhất do nước này tự thiết kế và chế tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân và tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh