Pháp ủng hộ Ukraine quyết định lực lượng gìn giữ hòa bình

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Ukraine có quyền quyết định về lực lượng gìn giữ hòa bình, không cần sự chấp thuận của Nga.

Pháp ủng hộ Ukraine quyết định lực lượng gìn giữ hòa bình

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Ukraine có quyền quyết định về lực lượng gìn giữ hòa bình, không cần sự chấp thuận của Nga.

Pháp ủng hộ Ukraine quyết định lực lượng gìn giữ hòa bình

(Tư liệu) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 15/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine là vấn đề cần quyết định của Kiev, chứ không phải Moskva.

Pháp và Anh đã đề xuất đưa vấn đề này vào thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Tổng thống Macron khẳng định Ukraine có chủ quyền, do đó việc bố trí lực lượng đồng minh tại nước này không phải là vấn đề cần được sự chấp thuận của Nga.

Moskva đã nhiều lần phản đối ý tưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai binh sỹ đồn trú tại Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, mỗi nước sẽ cử vài nghìn binh sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đồn trú tại những địa điểm trọng yếu. Ông cho biết thêm một số nước trong và ngoài châu Âu quan tâm đến việc tham gia lực lượng này.

Trước đó, Anh và Pháp đều khẳng định sẽ cử binh sỹ, trong khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước ông sẵn sàng khi được yêu cầu.

Tuy nhiên, cũng như những vấn đề khác trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn đang được cân nhắc, vẫn chưa chắc chắn về định dạng của lực lượng hòa bình.

Theo Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, hiện chưa thể đưa ra bất cứ cam kết chắc chắn nào khi chưa có kế hoạch rõ ràng về lực lượng gìn giữ hòa bình nói trên.

Anh và Pháp đang nỗ lực thúc đẩy các đề xuất thể hiện sự hiện diện của châu Âu trong giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép về việc sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Trong ngày 15/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc họp trực tuyến với ông Macron và đại diện một số đồng minh khác của Ukraine, ngoài Mỹ. Trong khi đó, trên thực địa, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục các cuộc không kích lẫn nhau gây thương vong và tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau 15 năm kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đang tiến thêm một bước quan trọng trong lộ trình khôi phục điện hạt nhân khi chính quyền tỉnh Niigata dự kiến phê chuẩn việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki–Kariwa – nhà máy điện hạt nhân lớn...
Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Hồ sơ tư liệu
Tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định cho phép khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12 (giờ địa phương), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với điện hạt nhân của Nhật Bản kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh