Ông Trump hối thúc lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz, nhiều đồng minh dè dặt

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 kêu gọi các đồng minh, đặc biệt là các nước NATO, tham gia bảo vệ eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, một số đối tác của Washington như Nhật Bản, Australia hay Hàn Quốc cho biết hiện chưa sẵn sàng điều lực lượng hải quân tới khu vực.

Ông Trump hối thúc lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz, nhiều đồng minh dè dặt

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 kêu gọi các đồng minh, đặc biệt là các nước NATO, tham gia bảo vệ eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, một số đối tác của Washington như Nhật Bản, Australia hay Hàn Quốc cho biết hiện chưa sẵn sàng điều lực lượng hải quân tới khu vực.

Ông Trump hối thúc lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz, nhiều đồng minh dè dặt

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh tham gia bảo vệ eo biển Hormuz. Ảnh: Mathrubhumi

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cho biết Mỹ đã bắt đầu liên hệ với các đối tác để tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm duy trì hoạt động của tuyến vận tải năng lượng quan trọng này.

Ông Trump nói: “Tôi yêu cầu các quốc gia đó tham gia bảo vệ chính lợi ích của họ, bởi đây là nơi họ nhận nguồn năng lượng”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington đã trao đổi với bảy quốc gia về khả năng tham gia bảo vệ tuyến hàng hải. Tổng thống Mỹ cho biết còn quá sớm để công bố những quốc gia đã cam kết tham gia, song Washington đã nhận được “một số phản hồi tích cực”.

Ông Trump cũng nhắc lại tuyên bố rằng lực lượng hải quân Iran đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công gần đây, nhưng cảnh báo chỉ cần một số hành động phá hoại cũng có thể gây gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz.

Ông Trump hối thúc lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz, nhiều đồng minh dè dặt

Một số đồng minh bày tỏ sự thận trọng đối với kế hoạch của tổng thống Donald Trump. Ảnh: Report

Tuy nhiên, phản ứng ban đầu từ một số đồng minh cho thấy sự thận trọng.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 16/3 cho biết Tokyo hiện chưa có kế hoạch điều tàu hải quân tới Trung Đông để hộ tống tàu thương mại. Bà cho biết chính phủ Nhật Bản vẫn đang xem xét các biện pháp có thể thực hiện trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, do hiến pháp nước này hạn chế hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Australia – một đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương – cũng cho biết chưa có kế hoạch điều tàu chiến tới eo biển Hormuz. Bộ trưởng Catherine King nói rằng Canberra nhận thức rõ tầm quan trọng của tuyến vận tải này, song hiện chưa nhận được đề nghị chính thức từ Washington.

Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét thận trọng đề nghị của Mỹ và đưa ra quyết định sau khi tham vấn nội bộ, bởi việc triển khai quân đội ra nước ngoài cần được quốc hội nước này phê chuẩn.

Tại châu Âu, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) dự kiến thảo luận về khả năng tăng cường một phái bộ hải quân hiện có tại Trung Đông, song chưa có kế hoạch mở rộng nhiệm vụ sang eo biển Hormuz.

Liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Trên thực địa, các cuộc tấn công giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang khi chiến sự bước sang ngày thứ 17. Washington và Tel Aviv cho biết đã làm suy giảm đáng kể năng lực tấn công của Tehran, trong khi Iran vẫn phóng tên lửa và UAV đáp trả, khiến căng thẳng lan rộng ra nhiều khu vực Trung Đông.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh