(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều hình thức, xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) đã huy động các nguồn vốn từ các dự án, từ ngân sách Nhà nước và nhân dân đóng góp để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như công sở UBND, trường học, trung tâm văn hóa thể dục, thể thao, nhà văn hóa thôn, đường giao thông và các công trình phúc lợi khác trị giá trên 100 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Quảng Tâm chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều hình thức, xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) đã huy động các nguồn vốn từ các dự án, từ ngân sách Nhà nước và nhân dân đóng góp để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như công sở UBND, trường học, trung tâm văn hóa thể dục, thể thao, nhà văn hóa thôn, đường giao thông và các công trình phúc lợi khác trị giá trên 100 tỷ đồng.

Do đó, bộ mặt nông thôn ngày càng được khởi sắc, năm 2013 xã đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa về huy động nội lực, phát triển kinh tế, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác mọi nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đường giao thông nông thôn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát huy có hiệu quả tiềm năng của địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, hằng năm MTTQ xã triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực quyên góp ủng hộ để hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm bợ, giúp đỡ họ vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể, như: Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân còn vận động đoàn viên, hội viên quyên góp ủng hộ cho các gia đình hội viên nghèo xóa nhà tạm bợ, hỗ trợ phát triển kinh tế, đấu mối với ngân hàng chính sách xã hội thành phố tín chấp cho hội viên nghèo vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi và ngành nghề. Với sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 2 đến 3%.


Vân Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]