(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, bằng những công trình, phần việc cụ thể, cùng với sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ huyện Hậu Lộc đã có nhiều đóng góp thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và các hoạt động tình nguyện trên địa bàn.

Tuổi trẻ Hậu Lộc chung tay xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, bằng những công trình, phần việc cụ thể, cùng với sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ huyện Hậu Lộc đã có nhiều đóng góp thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và các hoạt động tình nguyện trên địa bàn.

Tuổi trẻ Hậu Lộc chung tay xây dựng nông thôn mớiĐVTN huyện Hậu Lộc ra quân làm vệ sinh môi trường.

Bí thư Đoàn thị trấn Hậu Lộc Hoàng Văn Hải, cho biết: Để góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, thời gian qua đoàn thị trấn đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu tham gia thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng văn minh đô thị. Theo đó, đoàn đã triển khai mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện” với các hoạt động cụ thể như làm vệ sinh nhà bia liệt sĩ, đường làng ngõ xóm, xóa điểm đen về rác thải, bóc dỡ biển quảng cáo sai quy định; trồng 700 cây xanh tại một số tuyến đường hàng cây thanh niên với chiều dài 2 km tạo cảnh quan trong lành, sạch sẽ; xây dựng, chỉnh trang khu vui chơi cho trẻ em tại nhà văn hóa khu phố Tân Xuân với tổng trị giá 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn đã đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, hoạt động sáng tạo như: Ngày mùng 2 hàng tháng, Đoàn phối hợp với Khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc tổ chức nấu, phát cháo miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện, với mỗi lần phát hơn 200 cốc; sử dụng vật liệu tái chế để xây dựng khu vui chơi cho trẻ em, dùng lốp xe làm biển tuyên truyền...

Được biết, Huyện đoàn Hậu Lộc hiện có trên 5.600 đoàn viên, sinh hoạt tại 39 cơ sở đoàn trực thuộc. Để góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hậu Lộc phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn NTM, hằng năm Huyện đoàn Hậu Lộc đã xây dựng kế hoạch, chương trình với các chỉ tiêu, nội dung cụ thể triển khai tới 100% các cơ sở đoàn. Căn cứ tình hình thực tiễn từng địa phương, Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong việc góp sức xây dựng NTM.

Tuổi trẻ Hậu Lộc chung tay xây dựng nông thôn mớiĐoàn viên, thanh niên huyện Hậu Lộc tham gia cùng với chính quyền địa phương trong xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Huyện đoàn Hậu Lộc chia sẻ: Thực hiện phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM”, Huyện đoàn Hậu Lộc đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đảm nhận nhiều công trình, phần việc của thanh niên chung tay xây dựng NTM, như: công tác vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; tuyên truyền pháp luật; an sinh xã hội; xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi ở các thôn, xóm, khu phố; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ cho các hộ nghèo, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; chỉnh trang cảnh quan, khuôn viên; tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội... Kết quả, những năm qua, Huyện đoàn đã tổ chức được hơn 400 hoạt động tình nguyện, thu hút gần 30.000 lượt ĐVTN tham gia và triển khai thực hiện hơn 1.000 phần việc, 87 công trình thanh niên trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó có 37 công trình thanh niên cấp huyện, như: xây dựng mới 22 khu vui chơi cho trẻ em; 8 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, Nhà nhân ái; 7 hàng cây thanh niên. Điển hình là các cơ sở đoàn thị trấn, đoàn các xã Cầu Lộc, Phong Lộc, Tuy Lộc, Hòa Lộc, Phú Lộc, Hoa Lộc, Hưng Lộc... Các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” cũng được triển khai rộng khắp, hiệu quả thông qua các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới 5-6”; thành lập và duy trì, triển khai thực hiện 28 mô hình, công trình thanh niên chung tay bảo vệ môi trường như: Câu lạc bộ Thanh niên bảo vệ môi trường, đường tranh bích họa tuyên truyền bảo vệ môi trường, đoạn đường thanh niên tự quản bảo vệ môi trường, mô hình chợ không rác thải nhựa... Đoàn đã tổ chức được gần 1.500 buổi ra quân vệ sinh môi trường, trong đó có 32 hoạt động cấp huyện, thu hút gần 32 nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Với sự nỗ lực, tích cực vào cuộc của các cấp bộ đoàn từ huyện đến cơ sở đã góp phần làm thay đổi diện mạo NTM. Thời gian tới, tuổi trẻ huyện Hậu Lộc tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy, huy động ĐVTN tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đạt



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]