(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-7-2019 Hội LHPN Huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm tham gia thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội LHPN huyện Quảng Xương: Tổng kết 10 năm tham gia xây dựng nông thôn mới

Sáng 30-7-2019 Hội LHPN Huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm tham gia thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội LHPN huyện Quảng Xương: Tổng kết 10 năm tham gia xây dựng nông thôn mới

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

10 năm qua, Hội LHPN huyện Quảng Xương đã có nhiều nỗ lực, đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội bằng nhiều việc làm và nhiều kết quả cụ thể. Các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Hội LHPN huyện Quảng Xương phát động và tổ chức thực hiện đã có tác động sâu rộng trong các tầng lớp hội viên và nhân dân, tác động tích cực tới mọi mặt trong đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện.

Hai phong trào thi đua lớn: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" cùng với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tiếp tục được quán triệt và tổ chức thực hiện. Hội tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch" (38 chi hội), Câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo (30 Câu lạc bộ), Hợp tác xã thu gom rác thải (1 HTX); mô hình tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm tại các xã, thị trấn. Duy trì mô hình “Lợn nhựa tiết kiệm”, "Tiết kiệm tại chi hội", "Tiết kiệm vì tương lai con cháu", "Tổ nhóm tiết kiệm". Đến nay, có 31/31 cơ sở hội; 188/188 chi hội vận động gần 20.000 thành viên tiết kiệm được hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.149 hội viên khó khăn; vận động xây dựng được 44 nhà, trị giá trên hơn 1 tỷ đồng; mỗi năm vận động tặng hơn 2.000 suất quà cho phụ nữ nghèo; giúp đỡ gần 50 nghìn ngày công lao động đối với hội viên khó khăn, hoạn nạn; vận động, giúp đỡ thành lập 15 doanh nghiệp do nữ làm chủ...Tổ chức thực hiện tốt phong trào "Phụ nữ Quảng Xương tích cực bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng huyện Nông thôn mới", thực hiện mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp...

Tại hội nghị, Hội LHPN Huyện Quảng Xương đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 159 tập thể Hội phụ nữ xã, thị trấn, Chi hội phụ nữ và các cá nhân cán bộ hội, chi hội và hội viên phụ nữ điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020.

Ngô Hằng


Ngô Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]