(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/5, Ban thiện nguyện và Nhân dân phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa đã đến thăm, trao tặng số tiền hơn 33,5 triệu đồng cho gia đình anh Lê Quang Ba, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, đang sinh sống tại đường Xuân Yên, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.

Ban thiện nguyện và Nhân dân phố Yên Vực trao hơn 33,5 triệu đồng cho gia đình bị tai nạn lao động

Sáng 6/5, Ban thiện nguyện và Nhân dân phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa đã đến thăm, trao tặng số tiền hơn 33,5 triệu đồng cho gia đình anh Lê Quang Ba, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, đang sinh sống tại đường Xuân Yên, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.

Ban thiện nguyện và Nhân dân phố Yên Vực trao hơn 33,5 triệu đồng cho gia đình bị tai nạn lao động

Ban thiện nguyện và đại diện khu phố Yên Vực đến thăm, động viên anh Lê Quang Ba.

Anh Lê Quang Ba và chị Hồ Thị Hoa nên duyên vợ chồng từ năm 2011. Hàng ngày anh Ba đi làm phụ hồ, còn chị Hoa làm công nhân tại một công ty giày da gần nhà. Tháng 9 năm 2021, trong lúc sửa chữa mái nhà cho người dân trong phố, anh Ba bị trượt chân ngã xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não, bị liệt tứ chi, không còn khả năng lao động, mọi gánh nặng gia đình đè lên đôi vai của người vợ. Cũng từ ngày chồng bị tai nạn, chị Hoa cũng nghỉ việc ở công ty, ở nhà chăm sóc cho chồng.

Để chữa trị cho chồng, chị Hoa đã vay mượn của họ hàng, nội ngoại với số tiền lớn, đến giờ vẫn chưa trả hết nợ. Chồng bị bệnh, nhà có 2 con còn nhỏ và 1 mẹ già nên hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Ban thiện nguyện và Nhân dân phố Yên Vực trao hơn 33,5 triệu đồng cho gia đình bị tai nạn lao động

Ông Nguyễn Ngọc Thành, thủ từ Chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Yên Vực, Ban thiện nguyện và đại diện khu phố Yên Vực trao số tiền cho gia đình anh Ba.

Với tinh thần tương thân tương ái, ông Nguyễn Ngọc Thành, thủ từ Chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Yên Vực và Ban thiện nguyện phố Yên Vực, phường Tào Xuyên đã kêu gọi bà con khu phố Yên Vực quyên góp, ủng hộ gia đình anh Ba. Sau 4 ngày phát động, Nhân dân trong khu phố Yên Vực đã ủng hộ, quyên góp được cho Ban thiện nguyện với số tiền là 33.590.000 đồng.

Ban thiện nguyện và Nhân dân phố Yên Vực trao hơn 33,5 triệu đồng cho gia đình bị tai nạn lao động

Xúc động trước tình cảm của Ban thiện nguyện và Nhân dân phố Yên Vực, người thân gia đình anh Ba nghẹn ngào cảm ơn.

Trước đó, Chùa Sùng Nghiêm – Đền nghè Yên Vực và Ban thiện nguyện phố Yên Vực cũng đã đến trao 4,2 triệu đồng cho ông Cao Văn Tiểu, ở khu phố Yên Vực, là người già neo đơn, không còn khả năng lao động. Đây là việc làm rất thiết thực, có ý nghĩa của Chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Yên Vực và Ban thiện nguyện phố Yên Vực, góp phần giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tiến Đạt


Tiến Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]