(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần trách nhiệm cao, giàu kinh nghiệm trong cuộc sống, mong muốn được cống hiến cho gia đình và xã hội, ông Lò Viết Lâm, bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng (Lang Chánh) được Nhân dân tôn vinh là người có uy tín và xứng đáng là tấm gương sáng trong vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ông Lò Viết Lâm tận tình, trách nhiệm với công tác xã hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, giàu kinh nghiệm trong cuộc sống, mong muốn được cống hiến cho gia đình và xã hội, ông Lò Viết Lâm, bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng (Lang Chánh) được Nhân dân tôn vinh là người có uy tín và xứng đáng là tấm gương sáng trong vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Lò Viết Lâm tận tình, trách nhiệm với công tác xã hội

Để làm tốt vai trò của mình, ông Lò Viết Lâm luôn đi sâu, đi sát đời sống của người dân, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân trong các công việc của bản. Biết được nguyện vọng chính đáng của người dân, bởi vậy việc vận động người dân làm theo chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước luôn đạt hiệu quả cao. Điển hình như trong phát triển kinh tế, trước đây bản Ngàm Pốc phần lớn người dân quen với ruộng nương, chăn thả tự nhiên, thời gian rảnh thì vào rừng hái măng, kiếm củi, do đó việc thay đổi thói quen canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ban đầu gặp nhiều khó khăn. Trước những băn khoăn của bà con, ông Lâm cùng với các đoàn thể, MTTQ bản nhiều lần tuyên truyền, vận động để bà con hiểu, từ đó tích cực tham gia, đồng thuận đưa các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất; sử dụng các loại phân bón vi sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; nhiều gia đình đã mạnh dạn vay vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển chăn nuôi kết hợp trồng rừng... Đến nay, các hộ nghèo trong bản đã tích cực học tập các mô hình phát triển kinh tế, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Lâm đã gương mẫu vận động gia đình, dòng họ tham gia hiến đất làm đường giao thông, góp công để mở rộng các tuyến đường, xây dựng kênh mương... Bên cạnh đó, ông Lâm còn phối hợp với ban công tác mặt trận tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc người có công, phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, cùng nhau thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể...

Để giảm các tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân, với vai trò nòng cốt, ông Lâm tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, những hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, mê tín dị đoan, xuyên tạc và bịa đặt nhằm dụ dỗ, mua chuộc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho Nhân dân yên tâm lao động sản xuất và tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương...

Xuân Minh


Xuân Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]