(Baothanhhoa.vn) - Từ vùng đất bỏ hoang nhiều năm, cựu chiến binh (CCB) Lê Danh Trường ở tiểu khu Bút Cương, thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa) đã đầu tư, cải tạo xây dựng thành mô hình phát triển kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Biến đất hoang thành nơi có giá trị thu nhập cao

Từ vùng đất bỏ hoang nhiều năm, cựu chiến binh (CCB) Lê Danh Trường ở tiểu khu Bút Cương, thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa) đã đầu tư, cải tạo xây dựng thành mô hình phát triển kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Biến đất hoang thành nơi có giá trị thu nhập caoCựu chiến binh Lê Danh Trường bên mô hình kinh tế do mình gây dựng.

Bên chén trà xanh, CCB Lê Danh Trường chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng tuổi trẻ của mình trong quân ngũ, rồi trở về quê hương chiến thắng... đói nghèo.

Khi chiến tranh biên giới xảy ra, ông xung phong lên đường nhập ngũ và phục vụ ở chiến trường Vị Xuyên (Hà Giang). Năm 1983 ông được xuất ngũ.

Trở về địa phương trong điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ làm nghề nông và có đông anh em, nhiều đêm không ngủ, ông tính đủ phương cách và làm đủ nghề để kinh tế gia đình khấm khá hơn. Đầu tiên, ông làm nghề bốc vác, phụ hồ, xe ôm..., thậm chí cả đi buôn chuyến, tuy nhiên chưa nghề nào phù hợp, nên ông quyết định về quê lập gia đình. Năm 1998, ông mạnh dạn nhận thầu 7 mẫu đất sình lầy bỏ hoang vùng ngoại đê, cải tạo để trồng sen vì qua tìm hiểu biết sen là loại cây dễ trồng, giá bán luôn ổn định. Ông đã ra Hưng Yên để mua giống sen với nhiều ưu điểm vượt trội so với giống sen ở địa phương.

Từ nguồn vốn 3 triệu đồng, sau 1 năm trồng, ông thu được 1,7 tấn hạt, sau khi trừ chi phí thuê nhân công hái sen, ông thu lợi nhuận 8 triệu đồng. Năm 2006, ông quyết định chuyển toàn bộ đất trồng sen sang nuôi cá và trồng cây ăn quả. Ngày cuốc đất trồng cây, đêm đào ao thả cá. Đến nay, trên diện tích 3 ha, trong đó có 1 ha ao thả cá với các loại cá chép, mè, trôi, trắm... Diện tích còn lại ông trồng 2.000 gốc bưởi, trong đó có 1.300 gốc bưởi Rubi của Thái Lan, 700 gốc bưởi Diễn. Theo ông, Rubi là giống bưởi ngon, hiện có giá bán tại thị trường tới 500 ngàn đồng/quả. Hơn 1.300 gốc bưởi Rubi đem lại nguồn thu trên 150 triệu đồng/năm. Ngoài ra thu nhập từ 700 gốc bưởi Diễn, ao cá và đàn ngỗng sinh sản 700 con với hơn 100 triệu đồng nên trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu tổng lợi nhuận hơn 200 triệu đồng.

Từ 2 ban tay trắng, CCB Lê Danh Trường đã biến vùng đất sình lầy bỏ hoang nhiều năm thành mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng hiệu quả.

Bài và ảnh: Minh Lý



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]