Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski cảnh báo hệ lụy nghiêm trọng nếu Ba Lan rời EU

(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã đưa ra cảnh báo thẳng thắn trước Quốc hội về những hệ quả kinh tế và an ninh nếu nước này rời Liên minh châu Âu (EU), nhấn mạnh kịch bản “Polexit” có thể khiến tăng trưởng suy giảm mạnh và làm suy yếu nền tảng chiến lược quốc gia.

Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski cảnh báo hệ lụy nghiêm trọng nếu Ba Lan rời EU

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã đưa ra cảnh báo thẳng thắn trước Quốc hội về những hệ quả kinh tế và an ninh nếu nước này rời Liên minh châu Âu (EU), nhấn mạnh kịch bản “Polexit” có thể khiến tăng trưởng suy giảm mạnh và làm suy yếu nền tảng chiến lược quốc gia.

Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski cảnh báo hệ lụy nghiêm trọng nếu Ba Lan rời EU

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh: Swissinfo.

Trong bài phát biểu thường niên về định hướng đối ngoại năm 2026, ngày 26/2, ông Sikorski xác định tư cách thành viên EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là hai trụ cột bảo đảm an ninh và thịnh vượng của Ba Lan. Ông cảnh báo các lực lượng chính trị cổ xúy cho việc nới lỏng quan hệ với Brussels cần cân nhắc kỹ hệ lụy dài hạn.

Theo các ước tính được công bố tại nghị trường, nếu rời EU, GDP của Ba Lan có thể giảm từ 4% đến 7% trong vòng 5–10 năm; tiền lương bình quân giảm tới 8%; xuất khẩu thịt và sản phẩm sữa sụt giảm từ 45% đến 50%. Hiện mỗi năm Ba Lan xuất khẩu khoảng 350 tỷ euro hàng hóa, gần ba phần tư trong số đó vào thị trường EU. Ông khẳng định, lợi ích quốc gia của Ba Lan là tiếp tục ở lại EU và cùng định hình tổ chức này, cho rằng việc tham gia cơ chế ra quyết định chung giúp củng cố chứ không làm suy giảm chủ quyền. Theo ông, đứng ngoài EU, Ba Lan sẽ nghèo hơn, yếu hơn và kém an toàn hơn.

Đề cập môi trường an ninh, Ngoại trưởng Ba Lan cho biết nước này đang đối mặt với các hành vi phá hoại, tấn công mạng và chiến dịch thông tin sai lệch có liên hệ từ bên ngoài. Ông dẫn số liệu chính phủ cho thấy mỗi ngày có hàng nghìn cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan Ba Lan, đồng thời cảnh báo không nên chủ quan trước các thách thức khu vực.

Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski cảnh báo hệ lụy nghiêm trọng nếu Ba Lan rời EU

Ngoại trưởng Ba Lan cảnh báo về những hệ lụy kinh tế và an ninh nghiêm trọng nếu nước này rời EU.

Ảnh: Euronews.

Tái khẳng định ủng hộ Kiev, Ngoại trưởng Ba Lan nhấn mạnh hỗ trợ Ukraine là vấn đề lợi ích chiến lược. Theo ông, một Ukraine độc lập và gắn kết với phương Tây sẽ tăng cường an ninh cho Ba Lan, trong khi một cục diện bất lợi có thể làm xấu đi môi trường chiến lược của Warsaw.

Những tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện khác biệt quan điểm giữa chính phủ và phủ tổng thống liên quan đến cơ chế tài chính quốc phòng của EU và chính sách an ninh.

Thanh Giang

Nguồn: Anadolu Agency

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây khẳng định Moscow sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Liên minh các quốc gia Sahel (AES), đồng thời duy trì hỗ trợ quân sự cho ba nước thành viên là Burkina Faso, Mali và Niger nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an...
Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng cứu hộ Pakistan đã tìm thấy xác một máy bay chở hàng Boeing trong chiến dịch tìm kiếm dưới biển sâu, khoảng 12 giờ sau khi chiếc máy bay mất liên lạc ngoài khơi thành phố Karachi. Hiện công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang...
Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Australia và Ấn Độ vừa đạt thỏa thuận về việc xuất khẩu uranium của Australia sang Ấn Độ phục vụ ngành năng lượng hạt nhân, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh