Nga: Các chiến dịch thay đổi chế độ do Mỹ khởi xướng chưa bao giờ đạt kết quả như hứa hẹn

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2/4 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov vừa cho rằng, các chiến dịch thay đổi chế độ do Mỹ khởi xướng tại nhiều quốc gia khác chưa từng mang lại kết quả như Washington từng hứa hẹn.

Nga: Các chiến dịch thay đổi chế độ do Mỹ khởi xướng chưa bao giờ đạt kết quả như hứa hẹn

Ngày 2/4 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov vừa cho rằng, các chiến dịch thay đổi chế độ do Mỹ khởi xướng tại nhiều quốc gia khác chưa từng mang lại kết quả như Washington từng hứa hẹn.

Nga: Các chiến dịch thay đổi chế độ do Mỹ khởi xướng chưa bao giờ đạt kết quả như hứa hẹn

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass

Phát biểu của ông Ryabkov được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio nhận định rằng, nền kinh tế Cuba “cần thay đổi,” nhưng điều này sẽ khó thực hiện nếu hệ thống quản lý công của nước này không được cải tổ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói: “Dù tôi có cố nhớ lại bao nhiêu trường hợp diễn ra trong vài thập kỷ qua, liên quan đến thay đổi chế độ, chính quyền, hay quyền lực, được thực hiện theo đề xuất của Mỹ hoặc có sự tham gia trực tiếp của Mỹ, chưa có ví dụ nào cho thấy một quốc gia nhờ đó mà nâng cao được mức sống, ổn định và bền vững, chứ đừng nói đến đời sống của phần lớn dân cư.”

Nga: Các chiến dịch thay đổi chế độ do Mỹ khởi xướng chưa bao giờ đạt kết quả như hứa hẹn

Nga-Mỹ: Bình thường hóa quan hệ. Ảnh: Venturecapitaljournal

Ông Ryabkov nhấn mạnh: “Kịch bản này lặp đi lặp lại nhiều lần, khi các can thiệp trực tiếp, thiếu hiểu biết của Mỹ về đặc thù từng quốc gia và khu vực, lại dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại.”

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov dẫn các ví dụ từ Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh để minh chứng cho quan điểm của mình. Ông Ryabkov cũng lưu ý rằng, dưới nhiều chính quyền dân chủ khác nhau, Washington thường phớt lờ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bao gồm quyền bình đẳng chủ quyền của các quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Các nhận xét của ông Ryabkov nhấn mạnh quan điểm lâu nay của Nga về các chiến dịch thay đổi chế độ do Mỹ dẫn dắt, đồng thời phản ánh căng thẳng trong quan hệ Nga – Mỹ về các vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt liên quan tới Mỹ Latinh và các quốc gia có chế độ chính trị khác biệt.

Những phát biểu này cũng gợi lại tranh luận rộng hơn về hiệu quả và hậu quả của các chính sách can thiệp do các cường quốc khởi xướng, đặc biệt trong bối cảnh các nước nhỏ hơn tìm kiếm sự ổn định và phát triển bền vững trong khu vực của mình.

Trong khi đó trong một diễn biến liên quan cùng ngày 2/4, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu kêu gọi tăng cường các nỗ lực tập thể, bao gồm cả sự tham gia của các quốc gia ngoài khu vực, nhằm tìm giải pháp cho tình hình Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, ông Shoigu cho rằng tình hình hiện nay đòi hỏi không chỉ các nước trong khu vực mà cả cộng đồng quốc tế cần phối hợp hành động, trong bối cảnh tiến trình đàm phán có nhiều biến động.

Lê Hà.

Nguồn: Tass

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Trump chuẩn bị chi hàng chục triệu USD hỗ trợ ứng viên Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Trump chuẩn bị chi hàng chục triệu USD hỗ trợ ứng viên Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn tiền từ ủy ban hành động chính trị (PAC) cá nhân để hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa đang gặp khó khăn trong cuộc đua trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông...
Ba Lan tổ chức duyệt binh quân sự lớn nhất lịch sử

Ba Lan tổ chức duyệt binh quân sự lớn nhất lịch sử

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan ngày 15/8 tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này nhân Ngày Lực lượng Vũ trang, phô diễn sức mạnh quân sự trên bộ, trên biển và trên không trong bối cảnh Warsaw đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng nhằm tăng cường khả năng...
Iran cáo buộc Mỹ, Israel gây bất ổn tại eo biển Hormuz

Iran cáo buộc Mỹ, Israel gây bất ổn tại eo biển Hormuz

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Iran cáo buộc Mỹ và Israel là nguyên nhân khiến tình hình tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman ngày càng bất ổn, đồng thời khẳng định Tehran đang thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh