Mỹ từ chối đồng bảo trợ cho dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về Ukraine
Mỹ đã từ chối đồng bảo trợ cho dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về Ukraine, trong đó có việc ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và yêu cầu Nga rút quân.
Một quân nhân thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Lực lượng vũ trang Ukraine bắn súng cối 120 mm về phía quân đội Nga gần thị trấn Vovchansk ở vùng Kharkiv, ngày 16/1/2025. Ảnh: Reuters.
Washington cũng phản đối một cụm từ trong tuyên bố mà Nhóm 7 quốc gia dự kiến đưa ra vào tuần tới, trong đó lên án hành động xâm lược của Nga. Việc Mỹ từ chối chấp thuận ngôn ngữ thường được Liên hợp quốc và G7 sử dụng kể từ tháng 2/2022 diễn ra trong bối cảnh rạn nứt ngày càng gia tăng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Các đồng minh của Ukraine thường sử dụng ngày kỷ niệm chiến tranh 24/2 để nhắc lại sự lên án cuộc chiến của Nga nhưng năm nay vẫn chưa rõ Mỹ sẽ tiếp cận vấn đề này như thế nào.
Tại Liên Hợp Quốc, các quốc gia có thể quyết định đồng bảo trợ một nghị quyết cho đến khi bỏ phiếu. Đại hội đồng gồm 193 thành viên dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 24/2. Các nghị quyết của Đại hội đồng không mang tính ràng buộc nhưng có sức nặng chính trị, phản ánh quan điểm toàn cầu về cuộc chiến.
“Trong những năm trước, Mỹ đã liên tục đồng tài trợ cho các nghị quyết như vậy để ủng hộ nền hòa bình công bằng ở Ukraine”, một trong những nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết. Được biết nghị quyết được hơn 50 quốc gia bảo trợ.
Một nguồn tin ngoại giao khác cũng yêu cầu giấu tên cho biết: “Hiện tại, Mỹ sẽ không ký kết”. Nguồn tin này cho biết thêm, các nỗ lực đang được tiến hành để tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia khác, bao gồm cả Nam Bán cầu.
Người phát ngôn của phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Liên Hợp Quốc ở Geneva đã không trả lời yêu cầu bình luận.
G7 đang có kế hoạch tổ chức một kênh liên lạc vào ngày 24/2, nhưng cho đến nay Mỹ vẫn phản đối ngôn ngữ về “sự xâm lược của Nga”. Một tuyên bố do các bộ trưởng ngoại giao G7 đưa ra tuần trước không đề cập đến sự xâm lược của Nga nhưng có đề cập đến “cuộc chiến tàn khốc của Nga ở Ukraine”.
Tranh cãi này là một cuộc khủng hoảng chính trị lớn đối với Ukraine, nước đã sử dụng hàng chục tỷ đô la viện trợ quân sự của Mỹ theo thỏa thuận dưới thời chính quyền trước.
Dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc "kêu gọi giảm leo thang, chấm dứt sớm các hành động thù địch và giải quyết hòa bình... phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế".
Tuyên bố này cũng “nhắc lại nhu cầu thực hiện đầy đủ các nghị quyết có liên quan được thông qua để ứng phó với hành động xâm lược Ukraine, đặc biệt là yêu cầu Liên bang Nga phải rút toàn bộ lực lượng quân sự của mình ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận”.
Nga đã chiếm khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đang dần dần nhưng chắc chắn giành được lãnh thổ ở phía đông. Moscow cho biết “hoạt động quân sự đặc biệt” của họ là để ứng phó với mối đe dọa hiện hữu do việc Kiev theo đuổi tư cách thành viên NATO.
TD (theo Reuters)
{name} - {time}
-
2025-02-21 16:10:00
Sau tuần lễ khủng khiếp, ông Zelensky vẫn còn một tia hy vọng
-
2025-02-21 15:01:00
Thủ tướng Israel: Hamas sẽ phải trả giá vì không trả lại thi thể con tin
-
2025-02-21 09:00:00
Tổng thống Mỹ cho Châu Âu 3 tuần để đồng ý với “Sự đầu hàng” của Ukraine
Quốc hội Mỹ thông qua đề cử tân Giám đốc FBI
Pháp bàn giao căn cứ quân sự Port-Bouët cho Côte D'Ivoire
Nước Đức cần những giải pháp nào để thoát khỏi khủng hoảng?
Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine có thể thách thức Tổng thống Zelensky
Nga chiếm lại 64% lãnh thổ Kursk
Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh: Nga là “người chiến thắng”
Thủ tướng Anh đứng về phía Tổng thống Ukraine, kêu gọi gửi quân đến Kiev
Tổng thống Yoon Suk Yeol ra hầu tòa trong phiên điều trần về tội nổi loạn
Ai Cập: Không tuyến hàng hải nào có thể thay thế cho kênh đào Suez