Án giả định, nhưng răn đe là thật

(Baothanhhoa.vn) - Tình trạng vi phạm quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn ra dai dẳng, nên dù Chính phủ và ngành chức năng đã cố gắng rất nhiều, nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa gỡ được “thẻ vàng” cảnh báo từ Ủy ban châu Âu (EC).

Án giả định, nhưng răn đe là thật

Tình trạng vi phạm quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn ra dai dẳng, nên dù Chính phủ và ngành chức năng đã cố gắng rất nhiều, nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa gỡ được “thẻ vàng” cảnh báo từ Ủy ban châu Âu (EC).

Án giả định, nhưng răn đe là thật

Chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về tình hình, kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định diễn ra đầu tháng 8/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh, việc chưa đạt được chuyển biến căn bản trong công tác chống IUU không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là vấn đề tư duy điều hành, phương pháp tổ chức và đặc biệt là trách nhiệm chính trị trong việc bảo đảm kỷ cương pháp luật và uy tín quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng, “đây là việc của chúng ta, nguyên nhân từ chính chúng ta và biện pháp xử lý cũng phải xuất phát từ chính chúng ta".

Thông tin báo chí cho thấy, gần như các vi phạm về IUU còn dừng lại ở xử lý hành chính. Bị phạt tiền nhưng nguồn lợi do vi phạm đem lại lớn vẫn sẽ khiến nhiều người bất chấp. Nhưng nếu xử lý ở mức cao hơn, thì họ sẽ không thể bất chấp được nữa.

Cụ thể hóa việc này, một phiên tòa giả định lưu động xét xử vụ án hình sự vi phạm quy định về IUU vừa được Báo Công lý, Tòa án Nhân dân khu vực 4, UBND phường Sầm Sơn và Đồn Biên phòng Sầm Sơn phối hợp tổ chức tại Nhà văn hóa tổ dân phố Thọ Xuân. Hội đồng xét xử đã ra phán quyết giả định nghiêm khắc đối với các bị cáo trên cơ sở hành vi vi phạm với mức án từ 6 đến 8 năm tù. Nhiều người đón nhận thông tin này bằng sự ngỡ ngàng: Vi phạm IUU hóa ra cũng bị phạt tù cơ à? Mà mức phạt sao lại cao thế.

Án phạt căn cứ trên mức độ vi phạm, theo quy định của pháp luật. Lâu nay việc xử lý đối với các vi phạm IUU thường mới chỉ dừng lại ở mức xử lý hành chính, bởi có sự chia sẻ với sinh kế, hoàn cảnh ngư dân và kỳ vọng thông qua công tác tuyên truyền sẽ chuyển hóa hành động của ngư dân. Nhưng một khi tuyên truyền không thông, xử lý hành chính không chuyển, thì không còn con đường khác, phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nghiêm khắc, nghiêm minh, giàu tính răn đe, cảnh tỉnh. Phiên tòa giả định kết thúc với sức nóng trực quan, nhất là sức răn đe từ bản án mà thẩm phán phiên tòa tuyên.

Phiên tòa chỉ là giả định nhưng truyền đi thông điệp thật sự: Nếu cứ tiếp tục vi phạm, sẽ không còn xử phạt hành chính nữa, mà là án tù. Đừng nhờn với quy định của pháp luật!

Hạnh Nhiên

Chủ đề Vấn đề và Sự kiện

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Giữ rừng mùa khô hanh

Giữ rừng mùa khô hanh

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Đến cuối tháng 11/2025, các xã thuộc địa bàn huyện Thạch Thành cũ có hơn 24.888,11ha rừng, trong đó 12.083,21ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Trong đó, có 3.910ha rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa bàn 2 xã: Thạch Quảng,...
Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (28/11/1995 - 28/11/2025): Hành trình kiến tạo giá trị - Kết nối vươn xa

Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (28/11/1995 - 28/11/2025): Hành trình kiến tạo giá trị - Kết nối vươn xa

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/11/1995, trên mảnh đất Bỉm Sơn, một doanh nghiệp nhỏ mang tên Tiên Sơn Thanh Hóa ra đời với vốn điều lệ chỉ 550 triệu đồng và 10 lao động là các cựu chiến binh trở về sau những năm tháng chiến tranh. Ba mươi năm sau, cũng từ nền móng giản dị...
Dấu ấn thu hút đầu tư

Dấu ấn thu hút đầu tư

Cơ hội đầu tư
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đều xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để huy động tối đa các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng...
Chồi xanh từ rừng

Chồi xanh từ rừng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Sau thời gian dài bị “khuy” ra hoa, kết hạt rồi chết khô hàng loạt, nhiều cánh rừng nứa, vầu trên địa bàn các xã Mường Mìn, Sơn Điện, Na Mèo... đang dần hồi sinh trở lại. Màu xanh báo hiệu một chu kỳ sống mới của rừng, niềm tin mới của bà con vùng cao.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh