Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập NASA, FED và hạ tầng trọng yếu, Bắc Kinh bác bỏ

(Baothanhhoa.vn) - Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) vừa cho biết đã triệt phá một mạng lưới tấn công mạng mà Washington cáo buộc có liên hệ với Trung Quốc, nhắm mục tiêu vào Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), Cục Dự trữ Liên bang, Thượng viện và nhiều cơ quan chính phủ khác.

Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập NASA, FED và hạ tầng trọng yếu, Bắc Kinh bác bỏ

Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) vừa cho biết đã triệt phá một mạng lưới tấn công mạng mà Washington cáo buộc có liên hệ với Trung Quốc, nhắm mục tiêu vào Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), Cục Dự trữ Liên bang, Thượng viện và nhiều cơ quan chính phủ khác.

Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập NASA, FED và hạ tầng trọng yếu, Bắc Kinh bác bỏ

Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập NASA, FED và hạ tầng trọng yếu, Bắc Kinh bác bỏ Ảnh: RT.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nhà chức trách đã thu giữ các tên miền liên quan đến hai nền tảng tấn công mạng có tên QScan và QTRouter. Các nền tảng này được cho là do nhóm QTFY, bị Washington xác định là nhóm tin tặc được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, phát triển và vận hành thông qua một công ty có trụ sở tại Nam Kinh. Hoạt động của nhóm được cho là đã bắt đầu ít nhất từ năm 2018.

Tài liệu tòa án của Mỹ cho biết QTFY bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tấn công mạng cho các khách hàng trả phí, trong đó có Bộ An ninh Nhà nước và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Nhóm này được cho là sử dụng mạng lưới các thiết bị kết nối Internet bị xâm nhập để che giấu nguồn gốc các cuộc tấn công.

Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập NASA, FED và hạ tầng trọng yếu, Bắc Kinh bác bỏ

FBI cho biết QScan có khả năng quét và xâm nhập các thiết bị kết nối Internet dễ bị tổn thương, sau đó đưa chúng vào một mạng lưới máy tính bị kiểm soát từ xa. Ảnh: Fair Observer.

FBI cho biết QScan có khả năng quét và xâm nhập các thiết bị kết nối Internet dễ bị tổn thương, sau đó đưa chúng vào một mạng lưới máy tính bị kiểm soát từ xa. Ngoài các cơ quan chính phủ, mục tiêu được phía Mỹ nêu gồm các bệnh viện, nhà cung cấp viễn thông, công ty điện lực, tổ chức tài chính và nhà thầu quốc phòng. Tuy nhiên, Washington chưa công bố đầy đủ thông tin về dữ liệu bị đánh cắp hoặc mức độ thiệt hại do các vụ xâm nhập gây ra.

Phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định Bắc Kinh phản đối và chống lại mọi hình thức tấn công mạng, đồng thời kêu gọi Mỹ không sử dụng các vấn đề an ninh mạng để “bôi nhọ hoặc làm mất uy tín” Trung Quốc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc liên tục cáo buộc lẫn nhau về hoạt động gián điệp mạng. Washington và Bắc Kinh cũng đang tìm cách kiểm soát bất đồng trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và an ninh mạng.

Lê Hà.

Nguồn: RT, The Economic Times, USA Today

Tin liên quan:
  • Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập NASA, FED và hạ tầng trọng yếu, Bắc Kinh bác bỏ
    Ông Trump cáo buộc Trung Quốc tiếp cận dữ liệu cử tri Mỹ, Bắc Kinh bác bỏ

    Ngày 17/7 (giờ VN), trong bài biểu toàn quốc tập trung vào an ninh bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những cáo buộc chưa từng có nhằm vào Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đứng sau vụ xâm phạm dữ liệu bầu cử lớn nhất trong lịch sử và tuyên bố Mỹ sẽ không còn dung túng hành vi mà ông gọi là can thiệp. Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng bác bỏ cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ.

  • Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập NASA, FED và hạ tầng trọng yếu, Bắc Kinh bác bỏ
    Mỹ cáo buộc Trung Quốc “mở rộng ồ ạt” kho vũ khí hạt nhân, Bắc Kinh bác bỏ

    Mỹ ngày 24/2 cáo buộc Trung Quốc “mở rộng ồ ạt” kho vũ khí hạt nhân và tái khẳng định các cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đã tiến hành thử hạt nhân bí mật. Trung Quốc bác bỏ các chỉ trích này, đồng thời khẳng định không tham gia bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân nào.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Australia và Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh

Australia và Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Australia và Indonesia đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh tại cuộc đối thoại “2+2” giữa các bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước ở thành phố Melbourne. Đây là cuộc đối thoại “2+2” đầu tiên kể từ khi hai nước ký Hiệp ước An...
Meta đạt thỏa thuận với 29 bang của Mỹ về an toàn trẻ em

Meta đạt thỏa thuận với 29 bang của Mỹ về an toàn trẻ em

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook và Instagram, đã đồng ý chi trả tối đa 16,68 tỷ USD và thực hiện một loạt thay đổi đối với hai nền tảng này nhằm giải quyết các cáo buộc của 29 bang tại Mỹ liên quan đến việc gây tổn hại cho trẻ em và thanh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh