Mỹ cáo buộc Trung Quốc “mở rộng ồ ạt” kho vũ khí hạt nhân, Bắc Kinh bác bỏ

(Baothanhhoa.vn) - Mỹ ngày 24/2 cáo buộc Trung Quốc “mở rộng ồ ạt” kho vũ khí hạt nhân và tái khẳng định các cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đã tiến hành thử hạt nhân bí mật. Trung Quốc bác bỏ các chỉ trích này, đồng thời khẳng định không tham gia bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân nào.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc “mở rộng ồ ạt” kho vũ khí hạt nhân, Bắc Kinh bác bỏ

Mỹ ngày 24/2 cáo buộc Trung Quốc “mở rộng ồ ạt” kho vũ khí hạt nhân và tái khẳng định các cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đã tiến hành thử hạt nhân bí mật. Trung Quốc bác bỏ các chỉ trích này, đồng thời khẳng định không tham gia bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân nào.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc “mở rộng ồ ạt” kho vũ khí hạt nhân, Bắc Kinh bác bỏ

Mỹ cáo buộc Trung Quốc “mở rộng ồ ạt” kho vũ khí hạt nhân. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân Christopher Yeaw cho rằng Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) giữa Mỹ và Nga, vừa hết hiệu lực ngày 5/2, có những hạn chế và “không tính đến sự gia tăng nhanh chóng, có chủ đích và thiếu minh bạch” trong năng lực hạt nhân của Trung Quốc.

Theo ông Yeaw, Trung Quốc đang trên đà sở hữu đủ vật liệu phân hạch để chế tạo hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Ông cũng cho rằng các giới hạn về đầu đạn và phương tiện phóng trong khuôn khổ New START “không còn phù hợp” trong bối cảnh hiện nay.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc “mở rộng ồ ạt” kho vũ khí hạt nhân, Bắc Kinh bác bỏ

Đại sứ Trung Quốc Thẩm Kiến phát biểu tại phiên thảo luận thường niên của Hội nghị Giải trừ quân bị Liên hợp quốc ở Geneva. Ảnh: AFP.

Đáp lại, Đại sứ Trung Quốc tại hội nghị, ông Thẩm Kiến khẳng định Bắc Kinh “kiên quyết phản đối việc xuyên tạc và bôi nhọ” chính sách hạt nhân của mình. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không tham gia chạy đua vũ trang hạt nhân với bất kỳ quốc gia nào, đồng thời cho rằng kho hạt nhân của Trung Quốc không cùng quy mô với các nước sở hữu số lượng đầu đạn lớn nhất. Theo ông, việc yêu cầu Trung Quốc tham gia cơ chế đàm phán ba bên với Mỹ và Nga là “không công bằng, không hợp lý và không thực tế”.

Theo Tổ chức Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN), Mỹ và Nga hiện sở hữu hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân mỗi bên và kiểm soát gần 90% tổng số đầu đạn trên toàn cầu. Trước khi hết hiệu lực, New START giới hạn mỗi nước ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân triển khai. Việc hiệp ước chấm dứt mà chưa có thỏa thuận thay thế đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xuất hiện một cuộc chạy đua vũ trang mới. Một nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên đã có cuộc gặp “chuẩn bị” tại Washington ngay sau khi New START hết hạn và dự kiến tổ chức thêm một cuộc họp mang tính “thực chất” tại Geneva.

Thanh Hằng

Nguồn: The Guardian.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Công ty vệ tinh Mỹ trì hoãn cung cấp ảnh khu vực Trung Đông

Công ty vệ tinh Mỹ trì hoãn cung cấp ảnh khu vực Trung Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một công ty vệ tinh thương mại của Mỹ đã quyết định kéo dài thời gian trì hoãn cung cấp ảnh vệ tinh khu vực Trung Đông nhằm ngăn các đối thủ tiềm tàng lợi dụng dữ liệu này cho mục đích quân sự. Động thái cho thấy vai trò ngày càng lớn của lĩnh vực...
Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại Cuba

Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại Cuba

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric vừa cho biết, tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã...
Nhật Bản tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất, sóng thần

Nhật Bản tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất, sóng thần

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay ngày 11/3, Chính phủ Nhật Bản và người dân trên khắp cả nước tổ chức các hoạt động tưởng niệm nhân dịp tròn 15 năm xảy ra thảm họa động đất và sóng thần lớn tại miền Đông Nhật Bản, một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất trong...
Trung Quốc: Bế mạc kỳ họp Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Trung Quốc: Bế mạc kỳ họp Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/3, kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV - cơ quan tư vấn chính trị cấp cao của Trung Quốc đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sau 7 ngày làm việc. Dự phiên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh