Mỹ áp thuế đến 100% đối với máy bay không người lái nhập khẩu

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/9 Mỹ bắt đầu áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 100% đối với một số máy bay không người lái (drone) và linh kiện nhập khẩu, trong động thái nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, tăng cường an ninh chuỗi cung ứng và thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước.

Mỹ áp thuế đến 100% đối với máy bay không người lái nhập khẩu

Ngày 4/9 Mỹ bắt đầu áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 100% đối với một số máy bay không người lái (drone) và linh kiện nhập khẩu, trong động thái nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, tăng cường an ninh chuỗi cung ứng và thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước.

Mỹ áp thuế đến 100% đối với máy bay không người lái nhập khẩu

Tổng thống Donald Trump ký ngày 13/8, mức thuế 100% được áp dụng đối với máy bay không người lái có trọng lượng cất cánh trên 25 kg . Ảnh: Freemalaysiatoday.

Theo sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ký ngày 13/8, mức thuế 100% được áp dụng đối với máy bay không người lái có trọng lượng cất cánh trên 25 kg, các thiết bị tích hợp công nghệ ảnh nhiệt, trạm điều khiển và một số linh kiện quan trọng. Quy định có hiệu lực đối với hàng hóa nhập khẩu từ 0 giờ 1 phút ngày 3/9 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Các loại máy bay không người lái có trọng lượng cất cánh từ 25 kg trở xuống và không thuộc nhóm công nghệ nhạy cảm chịu mức thuế 25%. Một số linh kiện khác cũng chịu mức thuế 25%, nhưng sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 9/2/2027.

Đối với sản phẩm từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ và Liechtenstein, mức thuế tối đa là 15%, trong khi sản phẩm từ Anh chịu mức tối đa 10%, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc linh kiện và công nghệ.

Nhà Trắng cho rằng Mỹ đang phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nước ngoài đối với máy bay không người lái và các linh kiện quan trọng như động cơ, pin, bộ điều khiển điện tử và trạm điều khiển. Theo đánh giá của Bộ Thương mại Mỹ được nêu trong sắc lệnh, sự phụ thuộc này có thể tạo ra rủi ro đối với an ninh quốc gia và chuỗi cung ứng.

Mỹ áp thuế đến 100% đối với máy bay không người lái nhập khẩu

Mỹ áp thuế đến 100% đối với máy bay không người lái nhập khẩu. Ảnh: Aerotime.

Chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng chính sách thuế sẽ khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất máy bay không người lái và linh kiện tại Mỹ, đồng thời tăng khả năng đáp ứng nhu cầu quân sự và dân sự trong nước.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã công bố các mức thuế này vào tháng 8 sau khi cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ kết luận việc phụ thuộc vào drone và linh kiện nước ngoài là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Mỹ đặt mục tiêu chấm dứt sự phụ thuộc công nghệ vào Trung Quốc, ước tính sản xuất hơn 70% lượng drone thương mại toàn cầu.

Quyết định áp thuế cùng đề xuất của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) về việc phân loại drone cảm biến nhiệt hoặc phun khí dung thành thiết bị quân sự đang vấp phải phản ứng gay gắt khi giới chỉ trích lo ngại ngành sản xuất trong nước không thể bù đắp khoảng trống này.

Lê Hà.

Nguồn: Finance, New york times

Tin liên quan:
  • Mỹ áp thuế đến 100% đối với máy bay không người lái nhập khẩu
    Trung Quốc phản đối Mỹ áp thuế đối với máy bay không người lái và linh kiện

    Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) ngày 20/8 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ áp thuế theo Mục 232 đối với thiết bị bay không người lái UAV và linh kiện, đồng thời cho rằng các biện pháp này ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và hoạt động hợp tác trong chuỗi cung ứng công nghiệp drone toàn cầu.

  • Mỹ áp thuế đến 100% đối với máy bay không người lái nhập khẩu
    Mỹ áp thuế cao đối với Drone và linh kiện nhập khẩu

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, chính quyền của ông sẽ áp thuế đối với máy bay không người lái (drone) và các linh kiện nhập khẩu, trong đó có sản phẩm từ một số đồng minh chủ chốt, với lý do Mỹ đang “quá phụ thuộc” vào nguồn cung từ nước ngoài.

  • Mỹ áp thuế đến 100% đối với máy bay không người lái nhập khẩu
    Mỹ hoãn áp thuế nhập khẩu chip Trung Quốc đến năm 2027

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thuế với các sản phẩm chip bán dẫn Trung Quốc do Bắc Kinh “thúc đẩy độc quyền ngành chip một cách phi lý”, nhưng việc thực thi sẽ được hoãn đến tháng 6/2027. Quyết định này nhằm vừa duy trì sức ép thương mại, vừa tránh làm gián đoạn đàm phán song phương với Trung Quốc.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Moscow lên án việc Na Uy bắt giữ tàu nghiên cứu Nga

Moscow lên án việc Na Uy bắt giữ tàu nghiên cứu Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/9, Nga phản ứng gay gắt sau khi giới chức Na Uy bắt giữ tàu nghiên cứu Professor Molchanov theo yêu cầu của Công ty năng lượng quốc doanh Ukraine Naftogaz, trong nỗ lực thu hồi khoản bồi thường 4,22 tỷ USD liên quan đến các tài sản tại Crimea.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh