Hàn Quốc thông qua dự luật phát triển tàu ngầm hạt nhân

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29/9, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua các dự luật đặc biệt nhằm đẩy nhanh việc phát triển, đưa vào sử dụng và vận hành tàu ngầm hạt nhân, coi đây là một dự án chiến lược quốc gia. Động thái này diễn ra sau thỏa thuận giữa Tổng thống Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp thượng đỉnh vừa qua nhằm đẩy nhanh chương trình tàu ngầm của Hàn Quốc.

Hàn Quốc thông qua dự luật phát triển tàu ngầm hạt nhân

Ngày 29/9, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua các dự luật đặc biệt nhằm đẩy nhanh việc phát triển, đưa vào sử dụng và vận hành tàu ngầm hạt nhân, coi đây là một dự án chiến lược quốc gia. Động thái này diễn ra sau thỏa thuận giữa Tổng thống Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp thượng đỉnh vừa qua nhằm đẩy nhanh chương trình tàu ngầm của Hàn Quốc.

Hàn Quốc thông qua dự luật phát triển tàu ngầm hạt nhân

Tại cuộc họp nội các do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua Dự luật mang tên "Đạo luật Đặc biệt về các Dự án Tàu ngầm chạy bằng Năng lượng Hạt nhân.

Dự luật này được soạn thảo để thực hiện một cách có hệ thống các dự án chính sách quốc gia liên quan đến tàu ngầm hạt nhân, nhằm mục đích thiết lập an ninh quốc gia dựa trên nền tảng quốc phòng độc lập, duy trì hòa bình quốc tế và đạt được tăng trưởng kinh tế quốc gia bền vững thông qua phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

Dự luật quy định toàn diện các cơ chế đặc thù về tiếp nhận, vận hành và bảo đảm an toàn hạt nhân. Đây là dự án đầu tiên tại Hàn Quốc kết hợp giữa hệ thống vũ khí quân sự và năng lượng hạt nhân, đòi hỏi sự tích hợp đồng bộ quy định từ nhiều văn bản pháp luật hiện hành, như Luật Quản lý Mua sắm Quốc phòng và Luật An toàn Hạt nhân.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến trình dự luật lên Quốc hội để xem xét, hướng tới mục tiêu ban hành ngay trong năm nay.

Hiện nay, Hàn Quốc đang thúc đẩy dự án phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên “Jang Bogo-N”, với mục tiêu hạ thủy chiếc đầu tiên vào giữa thập niên 2030 và đưa vào vận hành chính thức vào cuối thập niên này. Theo kế hoạch, hạm đội tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Seoul sẽ bao gồm 3 tàu thuộc lớp 8.000 tấn.

Nếu hoàn thành đúng lộ trình, Hàn Quốc sẽ chính thức gia nhập “nhóm quốc gia tinh hoa” đang vận hành tàu ngầm hạt nhân bao gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Ấn Độ. Đây được xem là cột mốc lịch sử, mở ra chương mới cho năng lực tác chiến hàng hải của quốc gia Đông Á này.

Thanh Giang

Tin liên quan:
  • Hàn Quốc thông qua dự luật phát triển tàu ngầm hạt nhân
    Hàn Quốc đối mặt bài toán nhiên liệu trong kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân

    Sau khi công bố lộ trình phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với mục tiêu hạ thủy tàu đầu tiên vào giữa những năm 2030, Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn chuẩn bị kéo dài khoảng 10 năm với nhiều thách thức lớn. Trong đó, bảo đảm nguồn nhiên liệu hạt nhân và giải tỏa các lo ngại về phổ biến hạt nhân được đánh giá là yếu tố then chốt quyết định thành công của dự án.

  • Hàn Quốc thông qua dự luật phát triển tàu ngầm hạt nhân
    Hàn Quốc tham vấn IAEA về cơ chế giám sát tàu ngầm hạt nhân

    Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa cho biết Hàn Quốc đã chính thức thông báo với cơ quan này về ý định tham vấn liên quan cơ chế giám sát đối với chương trình phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Seoul thúc đẩy kế hoạch sở hữu loại tàu ngầm này nhằm tăng cường năng lực răn đe trên biển.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

EU muốn nâng cấp quan hệ đối tác với Syria

EU muốn nâng cấp quan hệ đối tác với Syria

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas ngày 29/9 thăm Syria, khẳng định EU muốn tăng cường quan hệ đối tác và hỗ trợ Damascus phục hồi đất nước, song nhấn mạnh việc mở rộng hỗ trợ phụ thuộc vào tiến...
Italy và CH Séc tăng cường hợp tác chiến lược

Italy và CH Séc tăng cường hợp tác chiến lược

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Italy và Cộng hòa Séc đã trao đổi Kế hoạch hành động về hợp tác chiến lược và song phương giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng, quốc phòng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của châu Âu.
Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ nổ mìn tại DMZ

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ nổ mìn tại DMZ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Triều Tiên ngày 30/9 bác bỏ đánh giá của Hàn Quốc cho rằng các vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) hồi tuần trước nhiều khả năng do mìn do Triều Tiên cài đặt, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu binh sĩ Hàn Quốc nổ súng vào lực lượng Triều Tiên đang...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh