(Baothanhhoa.vn) - Đêm qua và sáng sớm nay (24/5), ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như (lượng mưa đo được từ 19h ngày 23/5 đến 07h ngày 24/5): Yên Bái 82mm, Tuyên Quang 86mm, Minh Đài (Phú Thọ) 130mm, Sơn Tây (Hà Nội) 105mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 72mm, Mộc Châu (Sơn La) 47mm,…

Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Đêm qua và sáng sớm nay (24/5), ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như (lượng mưa đo được từ 19h ngày 23/5 đến 07h ngày 24/5): Yên Bái 82mm, Tuyên Quang 86mm, Minh Đài (Phú Thọ) 130mm, Sơn Tây (Hà Nội) 105mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 72mm, Mộc Châu (Sơn La) 47mm,…

Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 1500m nên ngày và đêm nay (24/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; riêng khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngày và đêm 24-5, Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia


Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]