(Baothanhhoa.vn) - Theo xu hướng và nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khả năng cao Tết năm nay ở miền Bắc sẽ chìm trong mưa rét.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đấn Nhâm Dần 2022: Miền Bắc mưa rét - không khí lạnh tăng cường liên tục

Theo xu hướng và nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khả năng cao Tết năm nay ở miền Bắc sẽ chìm trong mưa rét.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đấn Nhâm Dần 2022: Miền Bắc mưa rét - không khí lạnh tăng cường liên tục

Ảnh minh họa.

Trước Tết Nguyên Đán:

Khoảng thời gian từ ngày 24 đến 27-1 (22 đến 25 tháng Chạp) cả nước ít mưa, trời nắng ẩm.

Khoảng 28-1 (26 tháng Chạp) miền Bắc chịu ảnh hưởng của 1 đợt Gió mùa Đông Bắc mạnh.

Khoảng ngày 31-1 (29 Tết), không khí lạnh được bổ sung.

Tết Nguyên Đán (ngày mùng 1 Tết):

Miền Bắc trời nhiều mây có mưa nhỏ, mua phùn nhiệt độ vùng đồng bằng 13-18 độ C, vùng núi 8-16 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; phía Nam trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ: Trời nắng.

Sau Tết Nguyên Đán:

Tuần từ ngày 2 đến 7-2 (mùng 2 đến mùng7 Tết), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mưa rét; Miền Trung phía Bắc đèo Hải Vân mưa rét, phía Nam nắng ráo; Miền Nam trời nắng.

Như vậy, khoảng ngày 28-1 (tức ngày 26 tháng Chạp), một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc gây mưa rét. Sau đó liên tục được tăng cường và bổ sung nhiều lần trong những ngày tiếp theo. Khả năng cao Tết năm nay ở miền Bắc sẽ chìm trong mưa rét.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]