(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài.

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá bước vào đợt mưa lớn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài.

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá bước vào đợt mưa lớn kéo dài

Cụ thể, từ ngày 14/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, lượng mưa ghi nhận được có thể vượt trên 150mm trong vòng 24 giờ.

Từ đêm 14/6 đến ngày 15/6, mưa tập trung ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, phía nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa dự báo 30-60mm, có nơi trên 80mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Cơ quan khí tượng cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m, miền Bắc liên tục có mưa dông diện rộng đến ngày 20/6.

Theo dự báo, tổng lượng mưa ở Tây Bắc Bộ 10 ngày tới cao hơn cùng kỳ nhiều năm 15-30%, trong khi khu vực khác cao hơn 5-25%. Số liệu này cho thấy Bắc Bộ nhiều khả năng tiếp tục hứng những trận mưa lớn trong những ngày tới.

Về tình hình lũ, từ 14-15/6, khu vực thượng lưu các sông Thao, sông Lô, sông Cầu và các sông suối nhỏ các tỉnh miền núi Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-4m. Mực nước thượng lưu sông Cầu và một số sông suối nhỏ khả năng lên mức báo động 1.

Do hồ thủy điện Hòa Bình mở tiếp 2 cửa xả đáy, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội được dự báo lên nhanh và khả năng đạt mức 6,5m đêm 14/6, sau đó biến đổi chậm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn.

Đồng thời, ngập lụt có thể xảy ra ở các vùng ven sông, bãi bồi ở khu vực hạ lưu sông Hồng, đặc biệt hạ lưu sông chảy qua Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 14/6, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng Hòa Bình 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng khu vực đồng bằng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

Theo: vietnamplus



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]