(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28 – 12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương để tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vào cuộc ngay, nỗ lực hơn nữa để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

Ngày 28 – 12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương để tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Vào cuộc ngay, nỗ lực hơn nữa để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan các bộ, ban, ngành Trung ương... cùng tham dự.

Vào cuộc ngay, nỗ lực hơn nữa để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

Các đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chủ trì. Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh liên quan cùng tham gia.

Vào cuộc ngay, nỗ lực hơn nữa để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định: Năm 2018, Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công, có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Với sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, 12/12 chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực quan trọng của đất nước đều đạt và vượt mức kế hoạch; tăng trưởng GDP năm 2018 đã đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm gần đây. Giá trị xuất khẩu trong năm đã đạt 245 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, xóa đói, giảm nghèo, thể dục thể thao, an ninh chính trị đều có nhiều bước tiến và kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, từ những thành quả của năm 2018, không được phép “ngủ quên trên vòng nguyệt quế” mà phải tiếp tục nỗ lực, hướng đến phát triển toàn diện, không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau. Năm 2019, Chính phủ đề ra chủ trương hành động: “Kỷ cương – liêm chính – hành động – sáng tạo – hiệu quả - bứt phá”.

Vào cuộc ngay, nỗ lực hơn nữa để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh chụp lại màn hình).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và đánh giá cao những thành công của đất nước trên hầu hết các lĩnh vực; đồng thời biểu dương sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, các tầng lớp nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh 8 nổi bật của đất nước trong năm qua, trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, quan hệ quốc tế, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, hoạt động hiệu quả của các cơ quan tư pháp...

Theo phân tích của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, những thành công trong năm 2018 đạt được bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có 3 nguyên nhân chủ yếu: Thứ nhất, là được thừa hưởng những thành tựu to lớn của cả thời kỳ đổi mới đất nước. Thứ hai, có sự đoàn kết, thống nhất, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị cũng như các tổ chức chính trị - xã hội. Thứ ba, là sự đồng thuận cũng như góp ý của các tầng lớp nhân dân, các vị lão thành cách mạng, sự ủng hộ và phản biện của báo chí để toàn dân đoàn kết phát huy tinh thần xây dựng đất nước.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại trên nhiều lĩnh vực, cần khắc phục, như: Vấn đề tham nhũng, lãng phí vẫn còn; tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, kỷ cương phép nước bị buông lỏng ở nhiều nơi; tình hình tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, khiếu kiện đông người... vẫn còn nhiều phức tạp. Theo đồng chí, đây là hội nghị lớn, có vai trò quan trọng, do vậy cần thảo luận kỹ lưỡng những hạn chế, yếu kém, đề ra được những giải pháp hợp lý nhất cho phát triển toàn diện trong năm 2019.

Về nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị cần nỗ lực, triển khai các giải pháp hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển cao hơn năm 2018, trên tất cả các phương diện. Trước mắt, cần ưu tiên một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục củng cố kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; quan tâm hơn nữa, có biện pháp thiết thực hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa, phát triển con người, quán triệt văn hóa là nền tảng tinh thần cho xã hội; tiếp tục lãnh, chỉ đạo, củng cố, tăng cường lĩnh vực quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, quốc phòng; đẩy mạnh và làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, làm tốt công tác cán bộ, đẩy lùi tình trạng “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”... Đồng chí yêu cầu, ngay sau hội nghị này, tất cả phải vào cuộc ngay, nỗ lực hơn nữa để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, to đẹp hơn.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp từ lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, đồng thời tiếp nhận để triển khai trong các nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2019 và những năm tiếp theo. Theo Thủ tướng, Chính phủ đã và đang triển khai các giải pháp cho khơi thông phát triển, thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giảm sự trì trệ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí, khắc phục những yếu kém... Thủ tướng cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngay sau hội nghị, Chính phủ sẽ ra Nghị quyết số 01 và 02 của năm mới để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển năm 2019.

Vào cuộc ngay, nỗ lực hơn nữa để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình triển khai nhiều nội dung khác tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Hội nghị cũng thông qua các dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và nhiều nội dung quan trọng khác.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]