(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Thường Xuân còn nhiều thôn, bản bị chia cắt bởi sông, suối; hàng nghìn người dân luôn phải chịu cảnh băng rừng, vượt suối...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thường Xuân còn 21 điểm dân sinh bị chia cắt bởi sông, suối

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thường Xuân còn nhiều thôn, bản bị chia cắt bởi sông, suối; hàng nghìn người dân luôn phải chịu cảnh băng rừng, vượt suối...

Theo rà soát của Ban An toàn giao thông huyện Thường Xuân, trên địa bàn còn 21 thôn, bản bị chia cắt bởi sông, suối, như: Xã Yên Nhân 3 thôn, bản; xã Xuân Lẹ 3 thôn, bản; xã Luận Thành 4 thôn, bản; xã Xuân Chinh 3 thôn, bản; xã Tân Thành 2 điểm... Cuộc sống bị ngăn cách, nhất là mùa mưa lũ thì bản làng luôn bị cô lập, cái nghèo khó vẫn cứ đeo bám người dân sinh sống nơi đây... Hằng ngày trẻ em ở các thôn, bản bị chia cắt đến trường vẫn phải lội qua những con suối đầy nguy hiểm.

Trước thực trạng trên, rất mong các ngành có liên quan của tỉnh, huyện Thường Xuân quan tâm, đầu tư xây dựng các tràn qua suối để người dân đi lại thuận tiện.


Lê Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]