(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-1, Hội Làm vườn và Trang trại (HVT-TH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đại diện các ban, ngành liên quan, Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị xã, thành phố.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 4-1, Hội Làm vườn và Trang trại (HVT-TH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đại diện các ban, ngành liên quan, Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị xã, thành phố.

Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đại diện Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh tổng kết công tác năm 2018.

Năm 2018 là năm đầu tiên HVT-TH tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề: “Đổi mới- sáng tạo- liên kết- phát triển bền vững”. Đến nay, hội có 526 tổ chức hội với tổng số 26.639 hội viên. Trong năm 2018, hội đã hình thành được các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, như: Liên kết với Công ty giống cây trồng Minh Đức tập huấn kỹ thuật cải tạo giống nhãn; liên kết với Công ty Gasavi chăn nuôi gà thả vườn theo chuỗi giá trị... Bên cạnh đó, hội phát triển được 95 mô hình theo hình thức chuỗi giá trị, công nghệ cao, an toàn thực phẩm, như: Mô hình nuôi ếch thương phẩm, nuôi đông trùng hạ thảo, nuôi ong lấy mật, trồng rau an toàn... Ngoài ra, hội đã hỗ trợ hội viên thành lập 36 doanh nghiệp, HTX và xây dựng cửa hàng tiêu thụ sản phẩm an toàn. Đồng thời, phối hợp với các sở ban ngành, các hội huyện tổ chức 412 lớp tham quan, tập huấn kỹ thuật cho các hội viên.

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2018, HVT-TH phấn đấu hết năm 2019 tăng 15% tổ chức hội cơ sở, 70% tổ chức hoạt động đạt khá trở lên, giảm 3 % tổ chức hội yếu. Nâng cao năng lực hội viên trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển kinh tế trang trại theo hướng chuỗi giá trị. Đồng thời, nhân rộng những kết quả đã đạt được trong năm 2018, như: cải tạo vườn tạp , chăn nuôi an toàn sinh học, nuôi ong dưới tán rừng, phát triển cây dược liệu...

Tại Hội nghị tổng kết, HVT-TH tỉnh đã trao giấy khen cho các địa phương và tổ chức hội có thành tích cao trong năm 2018.

Lê Ngọc


Lê Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]