(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-2 (tức ngày 10 tháng Giêng âm lịch), tại các cửa hàng vàng trên địa bàn TP Thanh Hóa, người dân đã có mặt từ sớm để mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Khác với năm trước, năm nay, do dịch virut corona, khác hàng và nhân viên cửa hàng vàng đều đeo đeo khẩu trang y tế.

Người dân Thanh Hóa đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần Tài

Sáng 3-2 (tức ngày 10 tháng Giêng âm lịch), tại các cửa hàng vàng trên địa bàn TP Thanh Hóa, người dân đã có mặt từ sớm để mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Khác với năm trước, năm nay, do dịch virut corona, khác hàng và nhân viên cửa hàng vàng đều đeo đeo khẩu trang y tế.

Người dân Thanh Hóa đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần Tài

Theo ghi nhận, từ sáng sớm các cửa hàng vàng trên địa bàn TP Thanh Hóa đã mở cửa phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, người dân tập trung mua vàng đông nhất là tại cửa hàng vàng Kim Chung. Một số cửa hàng vàng khác trên đường Lê Hoàn như: Kim Liên, Tập đoàn vàng bạc đá quý DoJI, Trung tâm kim hoàn PNJ… vắng khách hơn.

Người dân Thanh Hóa đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần Tài

Cùng với nhiều người khác, chị Phạm Thị Mai, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa đã có mặt từ sáng sớm ở cửa hàng vàng Kim Chung để mua vàng với quan niệm mua vàng trong ngày vía Thần Tài để lấy may mắn cho một năm làm ăn sung túc, đủ đầy. Chị Mai cho biết: Trong tình hình dịch virut corona đang diễn biến phúc tạp, tôi rất lo lắng khi đến chỗ đông người, tuy nhiên, năm nào tôi cũng mua 1, 2 chỉ vàng vào ngày này để cầu mong may mắn cho cả năm. Để phòng tránh dịch virut corona, tôi đeo khẩu trang cẩn thận và đến hàng vàng sớm để tránh đông người.

Người dân Thanh Hóa đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần Tài

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, năm nay các công ty vàng bạc đá quý cũng đưa ra nhiều mẫu mã đẹp, bắt mắt. Ngoài các loại nhẫn tròn, vàng lá… truyền thống, nhiều cửa hàng còn đưa ra các mẫu mã theo phong thủy, như: ông thần tài, tỳ hưu… Đặc biệt, các mẫu vàng hình con chuột là linh vật của năm Canh Tý cũng được nhiều khách hàng chọn mua.

Người dân Thanh Hóa đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần Tài

Theo quan niệm của nhiều người dân, vào ngày vía Thần Tài nếu đi mua vàng sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc, sung túc suốt cả năm. Vì vậy, cứ vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân lại kéo nhau đi mua vàng cầu may mắn, tài lộc.

Người dân Thanh Hóa đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần Tài

Theo nhân viên các cửa hàng vàng, năm nay, do giá vàng tăng cao, lại đúng thời điểm đang có dịch virut corona nên lượng người mua vàng cũng giảm so với năm ngoái. Để phục vụ kháchh hàng, các cửa hàng vàng cũng mở cửa sớm hơn ngày thường. Bởi nhiều người tranh thủ mua sớm để tránh đông người, đỡ phải chen lấn để phòng ngừa virut corona.

Người dân Thanh Hóa đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần Tài

Tại cửa hàng vàng Kim Chung, đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, giá vàng Kim Chung mua vào là 4.370.000 đồng/chỉ; bán ra: 4.500.000 đồng/chỉ. Đối với vàng hình ông thần tài, con chuột, tăng thêm từ 50-100.000/chỉ đồng tiền công. Theo người dân, giá vàng đã tăng lên so với hôm qua 150.000 đồng, thế nhưng nhiều người vẫn đổ xô đi mua với quan niệm mua vàng ngày vía Thần Tài để may mắn cả năm.

Người dân Thanh Hóa đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần TàiNgười dân Thanh Hóa đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần Tài

Khác với mọi năm, ngày vía Thần Tài năm nay, các nhân viên đứng bán hàng tại quầy đều đeo khẩu trang để phòng tránh virut corona.

Người dân Thanh Hóa đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần Tài

Không chỉ nhân viên bán hàng, các nhân viên bảo vệ cửa hàng vàng cũng đeo khẩu trang cẩn thận để phòng tránh virut corona.

Người dân Thanh Hóa đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần Tài

Cửa hàng vàng Kim Chung lượng khách hàng vào mua hàng đông, xe để kín vỉa hè và tràn cả ra lòng đường.

Hoàng Giang


Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]