Khói đen xuất hiện, mật nghị hồng y chưa bầu được Giáo hoàng mới
Các hồng y đã không bầu được tân giáo hoàng vào ngày bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị ở Vatican.
Các hồng y cầu nguyện tại Nhà nguyện Sistine trước mật nghị bầu tân giáo hoàng tại Vatican (Ảnh: Reuters).
Sau hơn 3 giờ diễn ra mật nghị đầu tiên của các hồng y, khói đen đã bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine ở Vatican. Điều này đồng nghĩa với việc các hồng y không bầu được Giáo hoàng mới vào ngày đầu tiên của mật nghị.
Các hồng y sẽ trở về dinh thự Santa Marta, nơi họ sẽ ở lại cho đến khi bắt đầu ngày mật nghị thứ hai vào ngày 8/5.
Ngay khi khói đen bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine, đám đông đã tập trung tại Quảng trường Thánh Peter và theo dõi sự kiện này.
Đã nhiều thế kỷ trôi qua kể từ khi một Giáo hoàng được bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Tuy nhiên, hàng chục nghìn người ở Vatican vẫn hy vọng lần bỏ phiếu này sẽ khác.
Khói đen bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine hôm 7/5 (Ảnh: Reuters).
Trước đó, 133 hồng y từ 70 quốc gia đã tập trung tại Nhà nguyện Sistine ở Vatican, bắt đầu mật nghị để bỏ phiếu bầu Giáo hoàng mới sau khi Giáo hoàng Francis qua đời.
Trong nhiều thế kỷ, không có Giáo hoàng nào được bầu vào ngày đầu tiên của mật nghị, vì vậy việc bỏ phiếu có thể kéo dài trong nhiều ngày trước khi một trong những ứng viên của Giáo hội nhận được 2/3 số phiếu bầu cần thiết để trở thành Giáo hoàng thứ 267.
Các lá phiếu sau khi được kiểm đều sẽ được đưa vào lò đốt. Những làn khói đen hoặc trắng sẽ bốc lên từ ống khói phía trên Nhà nguyện Sistine, báo hiệu kết quả cuộc bỏ phiếu tại mật nghị của các hồng y nhằm tìm ra người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.
Đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican chờ kết quả bầu Giáo hoàng mới (Ảnh: Reuters).
Khói trắng báo hiệu đã có Giáo hoàng mới, khói đen bốc lên có nghĩa là cuộc bỏ phiếu chưa có kết quả. Nếu không có ai chiến thắng, một hóa chất được đưa vào lò để tạo ra khói đen.
Chỉ có một vòng bỏ phiếu được tổ chức trong ngày đầu tiên. Nếu không có người chiến thắng, quá trình bỏ phiếu sẽ được lặp lại trong ngày thứ 2 và thứ 3, tối đa 4 lần trong một ngày.
Đến cuối ngày thứ 3, nếu vẫn không tìm ra được Giáo hoàng mới, hồng y đoàn sẽ nghỉ một ngày để cầu nguyện, thảo luận và lắng nghe những lời nhắc nhở từ một hồng y cấp cao.
Cuộc bỏ phiếu tiếp diễn và nếu không bầu được tân Giáo hoàng trong 7 vòng, mật nghị lại tạm nghỉ và rồi sau đó quy trình này lặp lại.
Sau 33 vòng, nếu không ai hội đủ số phiếu, hồng y đoàn sẽ tổ chức bỏ phiếu với hai ứng viên nhận được nhiều sự ủng hộ nhất.
Tân Giáo hoàng sau đó xuất hiện trên ban công, gửi lời chào và cầu nguyện đến các tín đồ. Giáo hoàng mới sẽ chủ trì một thánh lễ tập thể vài ngày sau đó để đánh dấu bắt đầu nhiệm kỳ mới.
Theo Guardian
{name} - {time}
-
2025-05-08 22:00:00
Quốc hội Ukraine chính thức phê chuẩn thỏa thuận khoáng sản với Mỹ
-
2025-05-08 21:00:00
Ấn Độ cho biết hệ thống phòng không Pakistan bị vô hiệu hóa
-
2025-05-08 07:00:00
Đức và Pháp thành lập Hội đồng quốc phòng - an ninh chung, cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine
Israel không kích sân bay Sanaa gây thiệt hại 500 triệu USD
Hamas muốn một thỏa thuận toàn diện để chấm dứt xung đột tại Gaza
Tên lửa không đối không PL-15 của Trung Quốc lần đầu tham chiến
Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi đẩy nhanh tiến độ gia nhập EU của Ukraine
Pakistan ra tối hậu thư cho Ấn Độ sau các cuộc không kích
Bỉ rút lại lời hứa cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine
Máy bay không người lái Ukraine tấn công căn cứ không quân tinh nhuệ của Nga trước Ngày Chiến thắng
Pakistan pháo kích trả đũa, ít nhất 8 người Ấn Độ thiệt mạng
Nhiều hãng hàng không đổi hướng, hủy chuyến do giao tranh Ấn Độ-Pakistan