(Baothanhhoa.vn) - Chiều 16-9, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam và Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam đã tổ chức trực tuyến Diễn đàn chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam, thu hút hơn 3.000 đại biểu đến từ hơn 35 quốc gia trên thế giới. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Công thương…

Diễn đàn chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chiều 16-9, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam và Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam đã tổ chức trực tuyến Diễn đàn chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam, thu hút hơn 3.000 đại biểu đến từ hơn 35 quốc gia trên thế giới. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Công thương…

Diễn đàn chuyển đổi số trong nông nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tham dự Diễn đàn tại điểm cầu Thanh Hóa.

Diễn đàn chuyển đổi số nông nghiệp lần này được tổ chức với chủ đề “Bắt kịp các xu thế thị trường, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch COVID-19”. Đây là diễn đàn kinh tế nông nghiệp có quy mô quốc gia, quốc tế và là lần đầu tiên một diễn đàn nông nghiệp với quy mô lớn tại Việt Nam áp dụng công nghệ thực tế ảo.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề then chốt trong chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng số hóa, trong bối cảnh thế giới đang có những biến chuyển nhanh, khó lường, đặc biệt là dưới tác động của đại dịch toàn cầu, từ đó đề xuất giải pháp đột phá để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Nông nghiệp Việt Nam.

Nhiều chuyên đề về vấn đề chuyển đổi số trong nông nghiệp của các chuyên gia trong nước và quốc tế đã được trình bày tại diễn đàn, như: “Chuyển đổi số nông nghiệp và ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp tại I-xra-en”; “ Chuyển đổi số nông nghiệp và ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp tại Hà Lan”; “Định hình kịch bản chuyển đổi số nông nghiệp đến năm 2035”; “Các khó khăn và thuận lợi cho chuyển đổi số tại Việt Nam”; “Đứt gẫy của các chuỗi cung ứng tại các địa phương Việt Nam: thực trạng và giải pháp”; “Các cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam bứt phá”; “Hướng đi chiến lược nhằm phát triển nền nông nghiệp trong bối cảnh mới”…

Các chuyên đề đều được thực hiện trực tiếp tại sâu khấu ảo hoặc trực tuyến trên nền tảng “onmeeting”.

Theo các đại biểu tham dự diễn đàn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, việc thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh. Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.

Diễn đàn được thực hiện là nơi gặp gỡ trực tuyến, đối thoại công - tư quy mô quốc gia và quốc tế, tạo lực đẩy cho sự phục hồi, tăng trưởng trong bối cảnh Việt Nam và thế giới vẫn đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch COVID-19.

Sau diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã chỉ đạo các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp để nông nghiệp tỉnh nhà bắt kịp với xu thế thị trường, phát triển theo hướng hiện đại hóa.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]