(Baothanhhoa.vn) - Thọ Lập là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày 29/7/1930, đã đi vào lịch sử như chiếc nôi của phong trào cách mạng ở xứ Thanh. Từ dấu mốc Yên Trường thiêng liêng, Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ Lập hôm nay bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, mang trong mình khát vọng tiếp nối truyền thống, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
(Baothanhhoa.vn) - Về Xuân Hòa hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ vùng đất này đang có nhiều đổi thay với diện mạo của một vùng quê thân thiện, hội tụ những giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp, hàng cây xanh rợp bóng, hệ...
(Baothanhhoa.vn) - Xã Cổ Lũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị hành chính Cổ Lũng và Lũng Cao. Với đặc thù 98% dân số là đồng bào dân tộc Thái sinh sống, đời sống của người dân nơi đây trước kia còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm...
(Baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Hồ Vương đề ra mục tiêu huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa địa phương sớm trở thành xã NTM nâng cao. Trong đó, phát triển nông nghiệp sạch, hữu...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17/9, Đảng bộ xã Quảng Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
(Baothanhhoa.vn) - Đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được thể hiện xuyên suốt bằng các chương trình, chính sách cụ thể trong nhiều năm qua. Là những đơn vị tiên phong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông...
(Baothanhhoa.vn) - Bắt đầu từ việc thu mua vài tạ thóc, rồi từng bước nâng lên vài tấn để cung cấp cho các kho lớn hoặc xay xát lấy phụ phẩm phục vụ chăn nuôi hộ gia đình, ông Lê Văn Thẩn, thôn Vĩ Thôn, xã Thiệu Hóa đã từng bước hình thành ý tưởng khởi nghiệp. Với sự...
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã, thị trấn trước đây (Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn), xã Hoằng Hóa có diện tích tự nhiên 35,16km2 với dân số hơn 43.800 người. Kế thừa thành quả kinh tế - xã...
(Baothanhhoa.vn) - Xã Công Chính hiện có 40ha trồng hoa thiên lý, nhiều nhất là ở thôn Yên Bình với 20ha. Trong đó xã có 12ha đã đạt chứng nhận VietGAP. Dù “bén duyên” với mảnh đất Công Chính chỉ vài năm gần đây, nhưng cây hoa thiên lý đã và đang giúp nông dân địa...
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp thông qua việc tập trung đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ cao và phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ngày 1/11/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU...
(Baothanhhoa.vn) - Sớm nhìn nhận được vai trò “trụ đỡ” trong phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Hóa đã có nhiều quyết sách để kích cầu đầu tư, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại. Hàng trăm mô hình từ trồng trọt đến chăn nuôi, từ lâm nghiệp đến thủy sản đều có những...
(Baothanhhoa.vn) - Sau đại dịch COVID-19 một thời gian dài, mọi hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh đều bị ảnh hưởng, nhất là sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ, gần đây mới từng bước vực dậy. Thế nhưng, ngành nông nghiệp vẫn trụ vững,...
(Baothanhhoa.vn) - Là Bí thư chi bộ, trưởng thôn Phâng Khánh, xã Cẩm Thạch, ông Đinh Văn Bê không chỉ tiên phong xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, làm giàu cho gia đình, mà còn lan tỏa tinh thần sản xuất cho người dân địa phương.
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện sứ mệnh phục vụ tam nông, các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh luôn ưu tiên nguồn vốn, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp...
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang từng bước chuyển đổi theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao (CNC) nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, việc ứng dụng CNC vào sản xuất vẫn còn nhiều...
Ngày 13/8, Tổ chức Giám sát cháy rừng MapBiomas công bố kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 1985-2024, Brazil đã mất hơn 1,11 triệu km2 diện tích rừng tự nhiên, tương đương khoảng 13% lãnh thổ nước này.