Israel phủ nhận việc gửi tên lửa Patriot tới Ukraine
Bộ Ngoại giao Israel được cho là đã bác bỏ tuyên bố của đại sứ nước này tại Kiev rằng các khẩu đội tên lửa phòng không đã được cung cấp cho Ukraine
Một hệ thống tên lửa Patriot được triển khai tại Israel. Ảnh: Getty Images.
Bộ Ngoại giao Israel đã phủ nhận việc nước này cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, trái ngược với bình luận của đại sứ nước này tại Kiev.
Đại sứ Israel Michael Brodsky trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine cho biết các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất trước đây được triển khai ở Israel hiện đang được quân đội Kiev sử dụng.
Tuy nhiên, theo các hãng tin Israel và Nga, một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Israel đưa ra hôm 10/6 đã bác bỏ tuyên bố này. Bộ này cho biết: “Israel không chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine”.
Brodsky gọi những hệ thống Patriot đang nói đến là những mẫu cũ, ban đầu được triển khai vào những năm 1990. Lực lượng Phòng vệ Israel đã ngừng hoạt động những hệ thống “lỗi thời” này vào năm ngoái và thay thế chúng bằng những nền tảng mới hơn, được sản xuất trong nước. Các báo cáo cho thấy Israel không hài lòng với hiệu suất của Patriot trong cuộc xung đột Gaza năm 2014.
Nhận xét của đại sứ Israel tại Kiev phù hợp với báo cáo tờ New York Times cho biết Mỹ đang tân trang một khẩu đội Patriot của Israel để chuyển giao cho Ukraine. Theo các nguồn tin, thỏa thuận đã được hoàn tất vào tháng 9/2024 như một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm trang bị vũ khí cho Ukraine. Việc bàn giao dự kiến diễn ra vào mùa hè này.
Trong một báo cáo riêng được công bố vào tháng 1, Axios tuyên bố hàng chục tên lửa đánh chặn Patriot đang được gửi từ Israel đến Ukraine qua Ba Lan.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelenskytuyên bố vào năm 2024 rằng Israel “đã phạm sai lầm” khi không gửi vũ khí cho Kiev như ông yêu cầu. Tây Jerusalem được coi là có cách tiếp cận thận trọng về vấn đề này để duy trì mối quan hệ với Moscow.
Vào năm 2023, phương tiện truyền thông Israel đưa tin chính phủ có thể cung cấp cho Ukraine các hệ thống tác chiến điện tử được thiết kế để chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Vào tháng 1, các quan chức Ukraine đã yêu cầu Israel tặng vũ khí nhỏ thu được từ Hezbollah, mà Israel tuyên bố là có nguồn gốc từ Nga.
Moscow đã cáo buộc các nhà tài trợ vũ khí của Ukraine tiếp tay cho thị trường vũ khí chợ đen quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cảnh báo vũ khí được tuồn từ Ukraine là mối đe dọa an ninh toàn cầu - bao gồm cả Israel.
TD
{name} - {time}
-
2025-06-12 16:00:00
Máy bay Air India chở 242 người rơi ngay sau khi cất cánh
-
2025-06-12 15:39:00
Nội dung thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung dần được hé lộ
-
2025-06-11 06:27:00
Phương Tây đòi Ukraine gọi thanh niên 18 tuổi nhập ngũ để siết trừng phạt Nga
Vụ xả súng tại Áo: Áo tuyên bố quốc tang - Nghi phạm là cựu học sinh của trường
EU đề xuất lệnh trừng phạt mới đối với dầu mỏ, ngân hàng, Nord Stream và hạm đội bóng tối của Nga
Thủ tướng Áo gọi vụ xả súng tại Graz là thảm kịch quốc gia
Nga sẽ không kết thúc chiến tranh Ukraine cho đến khi NATO rút lui khỏi Baltic
Xả súng tại trường học ở Áo, ít nhất 8 người thiệt mạng
Nga thực hiện cuộc tấn công lớn nhất vào Kiev, Odesa kể từ đầu cuộc chiến
Hàn Quốc Thông Qua Dự Luật Điều Tra Cựu Tổng Thống Yoon
Hàn Quốc điều tra vụ hạ sỹ quan bỏ quên súng trường trên xe thuê
Nga nối lại giao thông đường sắt với Triều Tiên