Theo AFP, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp khẩn vào ngày 12/9 theo đề nghị của Ba Lan sau khi Warsaw cáo buộc Nga xâm phạm không phận bằng một cuộc tập kích thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Ba Lan. Đây là thông báo của Hàn Quốc - Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, công bố ngày 11/9.
Sáng 8/8, tại Công viên Lumpini ở thủ đô Bangkok, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã tổ chức Lễ thượng cờ và sự kiện chạy bộ Gia đình ASEAN 2025 (ASEAN Family Run 2025) nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967-8/8/2025).
Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Lễ mở ký Công ước) đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị...
(Baothanhhoa.vn) - Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga, Moscow tin rằng các điều kiện để duy trì Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 với Mỹ đã "biến mất" và "không còn coi mình bị ràng buộc" bởi hiệp ước này.
Ngày 25/7, Thái Lan đã ban bố thiết quân luật tại 8 huyện giáp biên giới với Campuchia trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp diễn ngày thứ hai liên tiếp.
(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp tại biên giới Thái Lan-Campuchia, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở địa bàn không nên đến khu vực này và cần giữ liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại.
Ngày 17/7, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo đã rút vĩnh viễn đại sứ của mình tại Hungary vì Budapest cấp quy chế tị nạn cho một cựu thứ trưởng Ba Lan đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.
Chiều 7/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân Tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định 1244 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh.
Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong nước chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel, Iran và các khu vực lân cận phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các kế hoạch ứng...
Liên quan đến xung đột tại Trung Đông, thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, Iran và các khu vực lân cận theo dõi sát tình hình, kích hoạt các kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp,...
Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết Thái Lan ngày 19/6 đã chính thức gửi công hàm phản đối tới Campuchia về vụ rò rỉ cuộc điện đàm bí mật giữa Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Theo phóng viên tại Trung Đông-Bắc Phi, các quốc gia trên khắp thế giới đang sơ tán công dân khỏi Israel và Iran, trong bối cảnh các chuyến bay bị hủy bỏ và không phận đóng cửa do xung đột leo thang ở Trung Đông.
Xung đột giữa Israel và Iran bắt đầu từ ngày 13/6/2025 và vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của người dân ở hai nước này, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.
Trước những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Israel và Iran trừ trường hợp thật sự cần thiết.
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Israel được cho là đã bác bỏ tuyên bố của đại sứ nước này tại Kiev rằng các khẩu đội tên lửa phòng không đã được cung cấp cho Ukraine