Iran tăng cường sử dụng UAV Shahed đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel
Iran đang gia tăng sử dụng máy bay không người lái trong các hoạt động đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Trong đó, dòng máy bay không người lái cảm tử Shahed được xem là phương tiện chi phí thấp và linh hoạt nhằm đối phó với các hệ thống phòng không tại khu vực Tây Á.

Các máy bay không người lái do Iran sản xuất được trưng bày trong một cuộc duyệt binh quân sự tại Tehran năm ngoái. Iran đã bắt đầu thử nghiệm và triển khai máy bay không người lái từ thời kỳ chiến tranh Iran – Iraq trong thập niên 1980. Ảnh: /AP.
Tên gọi “Shahed” trong tiếng Ba Tư có nghĩa là “tử vì đạo”, phản ánh đặc điểm của loại vũ khí này khi được thiết kế để phát nổ ngay khi va chạm với mục tiêu.
Theo các chuyên gia, máy bay không người lái Shahed sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để xác định vị trí trước hoặc ngay sau khi cất cánh. Khi mục tiêu đã được xác định, thiết bị có thể tắt hệ thống GPS nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện hoặc đánh chặn. Trong quá trình bay, máy bay sử dụng hệ thống dẫn đường nội bộ để tiếp cận mục tiêu và có thể kích hoạt lại GPS ngay trước khi tấn công nhằm tăng độ chính xác.
Shahed được chế tạo từ vật liệu nhẹ có khả năng hấp thụ sóng radar. Kích thước nhỏ cùng khả năng bay ở độ cao thấp giúp loại thiết bị này có thể vượt qua một số hệ thống phòng không. Bên cạnh đó, Iran còn sử dụng nhiều hệ thống định vị khác nhau nhằm hạn chế nguy cơ bị gây nhiễu tín hiệu.

Máy bay không người lái Shahed-136. Ảnh minh họa: Naeblys.
Các lực lượng quân sự hiện chủ yếu đối phó với loại máy bay không người lái này bằng pháo phòng không, tên lửa hoặc các thiết bị đánh chặn trên không.
So với các loại tên lửa tấn công thông thường, Shahed được đánh giá là giải pháp có chi phí thấp hơn đáng kể. Mỗi thiết bị được ước tính có giá khoảng 20.000–50.000 USD, thấp hơn nhiều so với chi phí của các loại tên lửa đánh chặn mà Israel và Mỹ sử dụng.
Nga cũng đã phát triển các mẫu máy bay không người lái tương tự Shahed để sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine cho biết đã tìm cách vô hiệu hóa một số thiết bị này bằng cách xâm nhập hệ thống dẫn đường và thay đổi điểm đến của máy bay.
Các chuyên gia cho rằng việc kết hợp các biện pháp phòng thủ điện tử với các hệ thống phòng thủ truyền thống có thể nâng cao hiệu quả đối phó với loại vũ khí này.
Thanh Hằng
Nguồn: Wion.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu