Ba Lan thành lập đơn vị quân sự mới ,  ứng phó với các mối đe dọa từ biên giới phía Đông

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz thông báo nước này sẽ thành lập Lực lượng Bảo vệ Biên giới, một đơn vị quân sự mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ khu vực biên giới phía Đông và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Ba Lan thành lập đơn vị quân sự mới,ứng phó với các mối đe dọa từ biên giới phía Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz thông báo nước này sẽ thành lập Lực lượng Bảo vệ Biên giới, một đơn vị quân sự mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ khu vực biên giới phía Đông và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Ba Lan thành lập đơn vị quân sự mới ,  ứng phó với các mối đe dọa từ biên giới phía Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz, đơn vị mới được đặt theo tên Quân đoàn Bảo vệ Biên giới từng hoạt động tại Ba Lan trong giai đoạn 1924-1939. Lực lượng này sẽ được trang bị để ứng phó với các mối đe dọa hiện đại như các hoạt động tác chiến hỗn hợp, áp lực di cư và các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Lực lượng Bảo vệ Biên giới sẽ trực thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ và trở thành một trong những trụ cột của chương trình Lá chắn phía Đông (East Shield), được Ba Lan khởi động từ tháng 5/2024 nhằm tăng cường an ninh dọc biên giới với Belarus và Nga. Chương trình bao gồm xây dựng hệ thống công sự, mở rộng mạng lưới giám sát và nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khủng hoảng.

Ba Lan thành lập đơn vị quân sự mới ,  ứng phó với các mối đe dọa từ biên giới phía Đông

Ba Lan thành lập Lực lượng Bảo vệ Biên giới. Ảnh: EDR Magazine. Ảnh: EDR Magazine.

Theo kế hoạch, đơn vị mới sẽ gồm bốn lữ đoàn phụ trách các khu vực trọng yếu ở biên giới phía Đông, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, bảo vệ cơ sở hạ tầng và phối hợp với Lực lượng Biên phòng cùng các cơ quan an ninh khác để ứng phó với các mối đe dọa.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, việc thành lập lực lượng này là một phần trong nỗ lực củng cố sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bổ sung cho các biện pháp phòng thủ hiện có trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Chi tiết về cơ cấu tổ chức và bộ máy chỉ huy của lực lượng sẽ được công bố trong thời gian tới.

Động thái trên diễn ra sau khi Ba Lan triển khai khoảng 40.000 binh sĩ tới khu vực biên giới với Belarus và Nga nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ biên giới trong bối cảnh Warsaw đánh giá các thách thức an ninh tại sườn phía Đông của NATO đang gia tăng.

Minh Phương

Nguồn: Theins.Press.

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ông Trump cảnh báo Đảng cộng hòa: “Tôi có thể là Tổng thống Cộng hòa cuối cùng của Mỹ”

Ông Trump cảnh báo Đảng cộng hòa: “Tôi có thể là Tổng thống Cộng hòa cuối cùng của Mỹ”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo ông có thể là vị tổng thống cuối cùng của Đảng Cộng hòa tại Mỹ, trong bối cảnh nội bộ đảng này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn và chia rẽ sâu sắc ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Ấn Độ chi 8,8 tỷ USD thúc đẩy thăm dò dầu khí ngoài khơi

Ấn Độ chi 8,8 tỷ USD thúc đẩy thăm dò dầu khí ngoài khơi

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ấn Độ sẽ dành 8,8 tỷ USD hỗ trợ tài chính cho hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi, trong nỗ lực tăng nguồn cung năng lượng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu. Động thái được đưa ra trong bối cảnh những gián đoạn nguồn cung liên...
Trung Quốc khẩn trương ứng phó với bão Dolphin

Trung Quốc khẩn trương ứng phó với bão Dolphin

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi bão Dolphin, cơn bão thứ 13 trong năm 2026, tiến sát bờ biển phía Đông, đe dọa gây mưa lớn, gió mạnh và lũ lụt tại nhiều tỉnh, thành.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh