Huyện Bá Thước phục vụ 82.646 lượt khách du lịch
Theo số liệu thống kê của huyện Bá Thước, năm 2022 huyện Bá Thước đón 82.646 lượt khách, vượt 122% so với năm trước, trong đó khách quốc tế 5.447 lượt, khách trong nước 77.199 lượt.
Một góc Khu du lịch Pù Luông.
Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 94 cơ sở lưu trú; trong đó, số cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Pù Luông là 74 cơ sở, công suất đón khoảng trên 1.300 lượt khách/ngày/đêm, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 400 lao động địa phương. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch ước khoảng 120 tỷ đồng.
Theo ông Trương Văn Minh, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bá Thước: Đây là năm số lượng khách đến với Bá Thước tăng mạnh trở lại. Năm 2015, toàn huyện đón 11.600 lượt khách, năm 2017 lên 22.365 lượt khách, năm 2019 đón 44.967 lượt khách, đến năm 2020 đón được 40.199 lượt khách, năm 2021, do tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp nên lượng khách du lịch giảm, toàn huyện đón 37.237 lượt khách.
Để được kết quả như trên, ngay từ đầu năm huyện cũng như các công ty, doanh nghiệp triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều giải pháp kích cầu du lịch, xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước, tham gia chương trình liên kết, hợp tác với các địa phương du lịch trọng điểm trong cả nước; xây dựng, làm mới sản phẩm dịch vụ... đáp ứng kịp thời nhu cầu của du khách. Trong đó, huyện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch chung tay, hưởng ứng, phối hợp xây dựng các chiến dịch kích cầu du lịch với phương châm “Tăng tối đa chất lượng sản phẩm, giảm tối đa giá thành sản phẩm”; đồng thời, nâng cấp, đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật; đổi mới, sáng tạo, xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, đặc sắc, đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được xu hướng mới của thị trường. Trọng tâm là phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Tập trung hướng khách tới các điểm đến nổi bật tại bản Hiêu, bản Đôn, bản Kho Mường, bản Báng, bản Nủa, bản Kịt, bản Son - Bá - Mười... Sản xuất các mặt hàng dệt thổ cẩm tại xã Lũng Niêm và các nghề truyền thống tại các xã có điểm du lịch cộng đồng. Chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, di tích lịch sử, di tích khảo cổ; tổ chức lễ hội tại các điểm di tích: Mái Đá Điều, xã Hạ Trung vào 15 tháng Giêng; đền thờ Quận công Hà Công Thái, xã Điền Trung vào ngày 10 tháng Giêng, Đền... Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tổ chức Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch” (GREAT)... mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch; các lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ, các lớp du lịch cộng đồng, văn hoá ứng xử... cho các cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn huyện.
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, huyện Bá Thước phấn đấu xây dựng Khu du lịch sinh thái Pù Luông trở thành khu du lịch sinh thái cộng đồng trọng điểm của tỉnh, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc trưng, chất lượng cao. Lượng khách du lịch hàng năm ước đạt 120.000 lượt khách du lịch (trong đó 30% là khách quốc tế, có 80% tổng lượng khách tham gia lưu trú du lịch cộng đồng); tổng thu từ hoạt động du lịch dự kiến đạt 120 tỷ đồng/năm.
Tô Dung
- 2024-05-04 14:41:00
Về với không gian văn hóa lịch sử núi rừng Chí Linh
- 2024-05-04 10:58:00
Đến xứ Thanh kỳ nghỉ lễ vừa rồi, bạn đã kịp trải nghiệm điểm đến mới Vlasta - Sầm Sơn cực hot chưa?
- 2022-12-16 17:33:00
Phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp du lịch lữ hành
Tăng tốc đón khách MICE trong tháng cuối năm 2022
Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa
Không để hàng không, du lịch lỡ nhịp phục hồi
Núi Cấm - “Thiên đường săn mây” ở Miền Tây
Thanh Hóa có 3 điểm du lịch được đề cử vào Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022
Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch Thanh Hóa - Nghệ An - Đà Nẵng
Quảng bá đậm nét hình ảnh du lịch Thanh Hóa tại Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2022
Chiêm ngưỡng di sản thế giới đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng
Du lịch nội tỉnh rộn ràng dịp cuối năm