Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/7 Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho biết, Seoul đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với Triều Tiên, chuyển từ chính sách “phi hạt nhân hóa trước” sang “hòa bình trước”, đồng thời vẫn giữ mục tiêu cuối cùng là xây dựng một Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình

Ngày 23/7 Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho biết, Seoul đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với Triều Tiên, chuyển từ chính sách “phi hạt nhân hóa trước” sang “hòa bình trước”, đồng thời vẫn giữ mục tiêu cuối cùng là xây dựng một Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young. Ảnh: Seoul Economic Daily.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Chung nhấn mạnh Hàn Quốc không từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa, nhưng cho rằng việc đặt yêu cầu này là điều kiện tiên quyết trước khi đối thoại đã khiến tiến trình đàm phán bị đình trệ trong nhiều năm. Theo Bộ trưởng Chung, chiến lược mới sẽ ưu tiên thúc đẩy Triều Tiên trước hết đóng băng các hoạt động hạt nhân, qua đó tạo nền tảng cho các cuộc đối thoại tiếp theo.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết Seoul đang xây dựng lộ trình hướng tới việc đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên trong giai đoạn đầu. Ông Chung cảnh báo nếu các nỗ lực ngoại giao tiếp tục bị trì hoãn, Bình Nhưỡng có thể mở rộng hơn nữa năng lực hạt nhân. Theo đánh giá của Hàn Quốc, Triều Tiên vẫn đang vận hành các cơ sở làm giàu uranium và lò phản ứng sản xuất plutonium tại Yongbyon, đồng thời tiếp tục tăng khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình

Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình. Ảnh: Chosun.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm căng thẳng liên Triều, như dừng phát loa tuyên truyền dọc biên giới và hạn chế các hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn bác bỏ các đề xuất đối thoại của Seoul và cho rằng Hàn Quốc tiếp tục theo đuổi chính sách đối đầu thông qua việc duy trì quan hệ đồng minh chặt chẽ với Mỹ.

Ông Chung nhận định vẫn tồn tại nhu cầu chiến lược để nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ, đồng thời cho rằng các cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể mở ra cơ hội thúc đẩy tiến trình ngoại giao. Theo ông, Hàn Quốc cần tích cực tăng cường các hoạt động ngoại giao trước những diễn biến này. Bộ trưởng Chung cũng cho biết giới chuyên gia đang thảo luận về một số đề xuất mới nhằm định hình quan hệ liên Triều trong giai đoạn hiện nay, song nhấn mạnh các vấn đề này cần thêm thời gian để tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Lê Hà.

Tin liên quan:
  • Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình
    Hàn Quốc chuyển hướng chính sách với Triều Tiên, ưu tiên “chung sống hòa bình”

    Ngày 18/5, Hàn Quốc công bố Sách trắng thống nhất trong đó Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung đã chuyển trọng tâm sang chung sống hòa bình với Triều Tiên, thay vì gây sức ép và đối đầu. Sách trắng thường niên này phản ánh nỗ lực của chính phủ ông Lee, lên nắm quyền vào tháng 6 năm ngoái, nhằm cải thiện quan hệ liên Triều đang căng thẳng dựa trên việc xây dựng lòng tin lẫn nhau.

  • Hàn Quốc điều chỉnh chính sách với Triều Tiên, ưu tiên đối thoại và hòa bình
    Hàn Quốc mong muốn đối thoại, giảm căng thẳng với Triều Tiên

    Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, sẽ nhanh chóng xác nhận ý định của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy cùng tồn tại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh hai bên phát đi những tín hiệu tương đối mềm mỏng sau vụ việc liên quan đến máy bay không người lái.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Syria

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Syria

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức loại Syria khỏi danh sách các quốc gia bị cấm mua hoặc nhập khẩu vũ khí của Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình nới lỏng trừng phạt kéo dài nhiều tháng qua đối với chính phủ mới tại Damascus.
NATO mở rộng nhiệm vụ phòng không ở sườn phía Đông

NATO mở rộng nhiệm vụ phòng không ở sườn phía Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang mở rộng hoạt động phòng không tại sườn phía Đông, chuyển từ nhiệm vụ tuần tra trên không truyền thống sang một cơ chế phòng không có phạm vi và trách nhiệm rộng hơn. Các máy bay chiến đấu Eurofighter,...
Nga phản đối thêm ghế thường trực HĐBA LHQ

Nga phản đối thêm ghế thường trực HĐBA LHQ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cho rằng việc mở rộng số ghế thường trực hoặc không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), trong đó có Nhật Bản, có thể làm gia tăng ảnh hưởng mất cân bằng của phương Tây tại cơ...
Iraq tuyên bố ngày 1/10 là “Ngày Chủ quyền”

Iraq tuyên bố ngày 1/10 là “Ngày Chủ quyền”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong một dấu mốc lịch sử, liên minh do Mỹ dẫn đầu được triển khai tại Iraq hơn một thập kỷ trước để chống các phần tử cực đoan, ngày 30/9, đã chính thức kết thúc sứ mệnh mang tên Operation Inherent Resolve (tạm dịch: Chiến dịch quân sự “Nhổ tận...
Houthi mở rộng hoạt động, hình thành “trục Biển Đỏ” gây sức ép lên hàng hải quốc tế

Houthi mở rộng hoạt động, hình thành “trục Biển Đỏ” gây sức ép lên hàng hải quốc tế

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Yemen Afrah al-Zouba mới đây đã lên tiếng cáo buộc lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang mở rộng hợp tác với các nhóm đồng minh tại khu vực Sừng châu Phi, hình thành mạng lưới mà phía Yemen gọi là “trục Biển Đỏ”, trải dài từ bờ biển...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh