EU thừa nhận việc giảm điện hạt nhân là sai lầm chiến lược
Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho rằng, việc Liên minh châu Âu EU giảm dần vai trò của điện hạt nhân trong nhiều thập kỷ qua là một sai lầm chiến lược, đồng thời nhấn mạnh, khu vực cần khôi phục và phát triển trở lại ngành năng lượng này nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen. Ảnh: Luxembourg Times.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng hạt nhân tổ chức tại Paris (Pháp) mới đây, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết, tỷ trọng điện hạt nhân trong tổng sản lượng điện của EU đã giảm mạnh trong ba thập kỷ qua, từ khoảng một phần ba vào năm 1990 xuống còn khoảng 15% hiện nay. Theo bà von der Leyen, việc châu Âu quay lưng với một nguồn năng lượng ổn định, chi phí hợp lý và phát thải thấp đã khiến hệ thống năng lượng của khu vực trở nên dễ tổn thương hơn trước các biến động bên ngoài. Bà cho rằng, EU cần thúc đẩy trở lại lĩnh vực năng lượng hạt nhân để tăng cường khả năng tự chủ năng lượng và bảo đảm nguồn cung ổn định trong dài hạn.
Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban châu Âu EC đã công bố kế hoạch thành lập quỹ bảo lãnh trị giá khoảng 200 triệu euro nhằm hỗ trợ phát triển các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ. Đây là công nghệ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của châu Âu trong những năm tới.
Cũng tại hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Pháp thông báo, nước này có kế hoạch tận dụng nguồn điện hạt nhân quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu điện cho các hệ thống tính toán công suất cao gia tăng trên toàn cầu. Theo Tổng thống Pháp, lợi thế về nguồn điện hạt nhân ổn định và phát thải carbon thấp giúp Pháp có điều kiện thu hút các dự án trung tâm dữ liệu và siêu máy tính – hạ tầng quan trọng trong phát triển AI. Nhờ hệ thống lò phản ứng lớn, Pháp hiện không chỉ đáp ứng nhu cầu điện trong nước mà còn xuất khẩu điện sang nhiều nước châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Hạt nhân tại Paris. Ảnh: CGTN.
Theo giới phân tích, chiến lược của Ủy ban châu Âu EC cũng phù hợp với mục tiêu dài hạn của Paris và Liên minh châu Âu nhằm tăng cường “chủ quyền công nghệ”, giảm phụ thuộc vào hạ tầng điện toán do các tập đoàn công nghệ ngoài châu Âu kiểm soát. Nếu được triển khai thành công, việc khai thác lợi thế năng lượng hạt nhân có thể giúp Pháp nổi lên như một trong những trung tâm quan trọng của ngành công nghiệp AI tại châu Âu trong những năm tới.
Thanh Giang
Nguồn: RT, Reuters.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu