Đức không thể phòng thủ trước tên lửa Oreshnik của Nga

(Baothanhhoa.vn) - Theo báo Bild, trích dẫn phân tích của Bộ Ngoại giao Đức cho biết hệ thống phòng không của Đức không có khả năng bảo vệ đất nước hiệu quả khỏi tên lửa siêu thanh Oreshnik mới của Nga.

Đức không thể phòng thủ trước tên lửa Oreshnik của Nga

Theo báo Bild, trích dẫn phân tích của Bộ Ngoại giao Đức cho biết hệ thống phòng không của Đức không có khả năng bảo vệ đất nước hiệu quả khỏi tên lửa siêu thanh Oreshnik mới của Nga.

Đức không thể phòng thủ trước tên lửa Oreshnik của Nga

Hệ thống phòng không Iris-T SLM do Đức sản xuất. Ảnh: Global Look Press.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, có thể mang nhiều loại đầu đạn, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân, lần đầu tiên được Nga sử dụng vào ngày 21/11, khi tấn công cơ sở công nghiệp quân sự Yuzhmash của Ukraine tại thành phố Dnepr. Bình luận về vụ tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Oreshnik di chuyển với tốc độ gấp mười lần tốc độ âm thanh và không thể bị bất kỳ hệ thống phòng không hiện có nào đánh chặn.

Trong bài viết mới đây, tờ Bild đưa tin Bộ Ngoại giao Đức đã ủy quyền một cuộc nghiên cứu nội bộ về khả năng phòng không của Berlin và Kiev trước mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Theo truyền thông, kết luận nghiên cứu đưa ra là "Đức không có khả năng phòng thủ trước một cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik.“Bild trích dẫn tài liệu cảnh báo hệ thống phòng không Patriot do Hoa Kỳ sản xuất”không phù hợp để chống lại tên lửa đạn đạo tầm xa, chẳng hạn như Oreshnik." Tuy nhiên, tờ báo này lưu ý hệ thống phòng không Arrow do Israel sản xuất, mà Berlin đã đặt hàng vào năm ngoái, có thể giúp thu hẹp khoảng cách này.

Trong cuộc họp báo cuối năm, Tổng thống Nga Putin đã thách thức phương Tây tham gia một “cuộc đấu tay đôi công nghệ cao”, trong đó Nga sẽ tấn công một mục tiêu đã định trước ở Kiev bằng tên lửa Oreshnik và các hệ thống phòng không phương Tây được triển khai tới Ukraine để cố gắng bắn hạ tên lửa tối tân này.

TD

Tin liên quan:
  • Đức không thể phòng thủ trước tên lửa Oreshnik của Nga
    “Giải mã” tên lửa Oreshnik của Nga

    Ngày 21/11, “Oreshnik” - một loại tên lửa mới của Nga mang theo 6 đầu đạn đã tấn công Dnipro, Ukraine. Kiev cho biết vụ tấn công gây ra thiệt hại hạn chế. Nhưng với việc lần đầu tiên Nga sử dụng sử tên lửa Oreshnik trong chiến đấu, mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là không thể ngăn cản, đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia quân sự phương Tây.

  • Đức không thể phòng thủ trước tên lửa Oreshnik của Nga
    Nga có thể tiếp tục sử dụng tên lửa Oreshnik

    Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không ngần ngại sử dụng tên lửa Oreshnik nếu cần thiết.

  • Đức không thể phòng thủ trước tên lửa Oreshnik của Nga
    Liệu tên lửa “Oreshnik” của Nga có thay đổi quy tắc chiến tranh hạt nhân?

    Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung mới và tuyên bố về sức mạnh của nó đã đặt ra câu hỏi về cách vũ khí này sẽ thay đổi cục diện chiến tranh hạt nhân.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga diễn tập lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược

Nga diễn tập lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành cuộc diễn tập của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược với sự tham gia của toàn bộ thành phần trong “bộ ba hạt nhân” của Nga. Cuộc diễn tập diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ...
NATO đã chi ít nhất 2 tỷ USD mua vũ khí Mỹ cho Ukraine

NATO đã chi ít nhất 2 tỷ USD mua vũ khí Mỹ cho Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết, các đồng minh của khối đã chi ít nhất 2 tỷ USD để mua vũ khí từ Mỹ cung cấp cho Ukraine, trong khuôn khổ cơ chế Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh