(Baothanhhoa.vn) - Sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ngày 30-6 Liên hoan đại biểu trẻ em Làng trẻ em SOS Việt Nam lần thứ IX - năm 2022 do Làng trẻ em SOS Thanh Hóa đăng cai tổ chức tại thành phố Sầm Sơn với sự tham gia của 170 cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện đại diện cho trên 3.000 trẻ em tại 17 làng trẻ em SOS trên toàn quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn không thể nào quên với những người tham dự.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ngày 30-6 Liên hoan đại biểu trẻ em Làng trẻ em SOS Việt Nam lần thứ IX - năm 2022 do Làng trẻ em SOS Thanh Hóa đăng cai tổ chức tại thành phố Sầm Sơn với sự tham gia của 170 cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện đại diện cho trên 3.000 trẻ em tại 17 làng trẻ em SOS trên toàn quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn không thể nào quên với những người tham dự.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Liên hoan đại biểu trẻ em Làng trẻ em SOS Việt Nam góp phần mang đến niềm vui, sự tự tin để các cháu phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và trở thành những người có ích cho xã hội.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Các cháu Làng trẻ em SOS Việt Nam đã có khoảng thời gian đáng nhớ tại thành phố biển Sầm Sơn.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Làng trẻ em SOS Việt Nam dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Các cháu Làng trẻ em SOS Việt Nam tham quan Khu Di tích lịch sử Lam Kinh.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Các cháu Làng trẻ em SOS Việt Nam tham quan Khu du lịch Suối cá Cẩm Lương.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Các cháu Làng trẻ em SOS Việt Nam tham quan Thành nhà Hồ.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Các cháu Làng trẻ em SOS Việt Nam tham quan Hòn Trống Mái.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Các cháu Làng trẻ em SOS tham gia hoạt động sân khấu hóa tìm hiểu Luật trẻ em, chính sách bảo vệ trẻ em, chính sách bình đẳng giới, kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội...

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Gian trưng bày đồ vật lưu niệm thủ công do các em Làng trẻ em SOS Thanh Hóa thực hiện đoạt giải nhất tại Liên hoan năm nay.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Các em được nghe hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và tổ chức thi bơi.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Liên hoan đại biểu trẻ em Làng trẻ em SOS Việt Nam lần thứ IX- năm 2022 nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung tay hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Bà Lê Minh Giang, Giám đốc Làng trẻ em SOS Việt Nam trao phần thưởng cho các làng có thành tích cao tại Liên hoan đại biểu trẻ em Làng trẻ em SOS Việt Nam lần thứ IX.

Xua đi những thiệt thòi, góp phần ươm gieo những mầm xanh cho tương lai đất nước

Tiếp nối thành công và ý nghĩa của chương trình, Liên hoan đại biểu trẻ em Làng trẻ em SOS Việt Nam lần thứ X sẽ được tổ chức tại thành phố biển Quy Nhơn sau hai năm nữa.

Tham gia Liên hoan lần này các em được nghe, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và tổ chức thi bơi; tham gia hoạt động sân khấu hóa tìm hiểu Luật Trẻ em, chính sách bảo vệ trẻ em, chính sách bình đẳng giới, kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội… Các em còn được tham quan, tìm hiểu những di tích, danh thắng nổi tiếng của Thanh Hóa như: Thành nhà Hồ, Khu du lịch Suối cá Cẩm Lương, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, Hòn Trống Mái.

Trẻ em là tương lai của đất nước! Nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa, tạo dựng cho các cháu một gia đình mới ổn định lâu dài, mang lại mái ấm yêu thương, một tuổi thơ hạnh phúc, được lớn lên trong tình yêu thương và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để khi trưởng thành các em dễ dàng hòa nhập xã hội, trở thành công dân có ích, có trách nhiệm. Đó là những giá trị nhân văn sâu sắc mà trong suốt 35 năm qua ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, các mẹ, các dì thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam luôn nỗ lực, cố gắng để những mầm xanh tự tin vươn lên vững chãi.

Nguyễn Lương


Nguyễn Lương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]