(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-12, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã trao sổ tiết kiệm tình nghĩa, quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15-12, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã trao sổ tiết kiệm tình nghĩa, quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ

Đại diện Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao sổ tiết kiệm, quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Tại buổi gặp mặt, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao 30 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) và 40 suất quà (mỗi suất 3 triệu đồng) trị giá 284 triệu đồng cho 70 Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ. Đây là tấm lòng tri ân của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương (nhà tài trợ).

Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ

Hình ảnh tại buổi lễ.

Được biết, hơn 10 năm qua với tôn chỉ mục đích “Tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ”, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tham gia tìm kiếm thông tin liệt sĩ và hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, cất bốc 955 hài cốt liệt sĩ; tặng 2.171 sổ tiết kiệm tình nghĩa (5 triệu đồng/sổ), 800 nhà tình nghĩa (40-60 triệu đồng/1 nhà), 549 suất học bổng cho các con, cháu liệt sĩ nghèo vượt khó (2 triệu đồng/suất), hàng chục ngàn suất quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn, qua đó từng bước giúp các đối tượng chính sách có thêm điều kiện, động lực vươn lên trong cuộc sống...

Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực đối với gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng mà còn là tình cảm, trách nhiệm, ý thức về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, "đền ơn đáp nghĩa” của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung với những người con ưu tú của dân tộc đã dâng hiến tuổi xuân của mình cho Tổ quốc.

Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao biển tượng trưng cho đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và xã hội Thanh Hóa.

Do điều kiện dịch bệnh COVID-19 nên Hội chỉ trao đại diện 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân các gia đình liệt sĩ tại các huyện Đông Sơn, Quảng Xương và TP Thanh Hóa.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]